Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời Cà Mau dịp Quốc khánh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời Cà Mau dịp Quốc khánh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 31/8, bầu trời Cà Mau được phủ sắc màu rực rỡ của 34 khinh khí cầu, trong đó có khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam bay với sức nâng lên tới 1,5 tấn thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về quảng trường Hùng Vương chiêm ngưỡng.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026, nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9.

Lần đầu tiên người dân Cà Mau tận mắt ngắm khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam bay với sức nâng lên tới 1,5 tấn. Ảnh: Nguyên Du
Lần đầu tiên người dân Cà Mau tận mắt ngắm khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam bay với sức nâng lên tới 1,5 tấn. Ảnh: Nguyên Du

Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết dịp này địa phương tổ chức ra mắt  2 quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam. Khinh khí cầu này có chiều cao khoảng 28m, đường kính 22m, sức nâng từ 1,2 - 1,5 tấn và chở được 10 - 12 người/chuyến. Đây là điểm nhấn chính trong chuỗi sự kiện.

Tại quảng trường Hùng Vương, 34 quả cầu đại diện cho 34 tỉnh thành trên cả nước rực rỡ sắc màu cùng bay lên đã tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. 

Khinh khí cầu này có chiều cao khoảng 28m, đường kính 22m, sức nâng từ 1,2 - 1,5 tấn và chở được 10 - 12 người/chuyến. Ảnh: Nguyên Du
Khinh khí cầu này có chiều cao khoảng 28m, đường kính 22m, sức nâng từ 1,2 - 1,5 tấn và chở được 10 - 12 người/chuyến. Ảnh: Nguyên Du

Hoạt động bay treo trải nghiệm trên khinh khí cầu cấp 7 ở độ cao tối đa 50m trong 3-5 phút thu hút rất đông người dân đăng ký. 

Các phi công và kỹ thuật viên sử dụng gas đốt tạo khí nóng bốc lên khi cầu lớn nhất Việt Nam phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. Ảnh: Nguyên Du
Các phi công và kỹ thuật viên sử dụng gas đốt tạo khí nóng bốc lên khi cầu lớn nhất Việt Nam phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. Ảnh: Nguyên Du

Bạn Nguyễn Thư Anh (xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau) chia sẻ sự thích thú khi lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay cùng khinh khí cầu ngay tại quê nhà.

Lần đầu tiên người dân và du khách trải nghiệm khinh khí cầu ở Cà Mau. Ảnh: Nguyên Du
Lần đầu tiên người dân và du khách trải nghiệm khinh khí cầu ở Cà Mau. Ảnh: Nguyên Du

Lần đầu được trải nghiệm khinh khí cầu, chị Lâm Huyền Trân (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết: “Lúc đầu tôi hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được trải nghiệm khinh khí cầu. Khi lên cao, nhìn xuống thấy toàn cảnh quảng trường và những khinh khí cầu khác rất đẹp. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ”.

Các khinh khí cầu rực rỡ  về đêm tại Quảng trường Hùng Vương nơi diễn ra Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I năm 2026. Ảnh: Nguyên Du
Các khinh khí cầu rực rỡ về đêm tại Quảng trường Hùng Vương nơi diễn ra Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I năm 2026. Ảnh: Nguyên Du

Hình ảnh rực rỡ của lễ hội không chỉ làm mãn nhãn người xem mà còn trở thành nguồn chất liệu thu hút các nhà sáng tạo nội dung số đến quảng bá văn hóa, du lịch trên các nền tảng mạng xã hội.

Lễ hội khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương tiếp tục diễn ra đến trưa 31/8. Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn cho Ngày hội Văn hóa di sản mà còn góp phần hình thành thêm sản phẩm trải nghiệm mới, quảng bá hình ảnh Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc giàu bản sắc, năng động, thân thiện và đang ngày càng thu hút du khách.

Nguyên Du