Khoa học, công nghệ là “chìa khóa” để thủy sản tăng trưởng
Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, cùng đại diện các địa phương và bà con ngư dân.
Ngày 20/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026, Triển lãm VinaFis Expo 2026. Ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ NNMT. Mục tiêu của Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư giai đoạn 2021 - 2025.

Cung cấp thông tin mới nhất về thành tựu khoa học công nghệ trong nước và trên thế giới về nuôi trồng thủy sản, dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, quản lý dịch bệnh, bảo vệ nguồn lợi và khai thác, bảo quản và chế biến, phát triển nghề cá bền vững.
Định hướng xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, phục vụ phát triển thủy sản bền vững, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật, mô hình hiệu quả và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các chuyên gia, nhà khoa học từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp (DN), địa phương.
Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa “3 nhà: Nhà quản lý - Nhà khoa học - DN” cùng các địa phương, qua đó tạo lập hệ sinh thái liên kết bền vững, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực và gia tăng giá trị cho toàn ngành thủy sản.
Trong mạch kết nối đó, “Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I - VinaFis Expo 2026” cũng sẽ được diễn ra từ ngày 28 - 30/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Đây là không gian để các nhà quản lý, nhà khoa học, DN, tổ chức, cá nhân, bà con nông ngư dân gặp gỡ, chia sẻ và chuyển giao công nghệ.
Thông tin thêm về các phiên thảo luận tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, bốn tiểu ban chuyên môn sẽ tập trung thảo luận các vấn đề then chốt, lấy động lực chính vào hai ngành: tôm và cá tra. Các tiểu ban về ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành sẽ tìm các giải pháp giảm khai thác không bền vững, hạn chế thất thoát sau và nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế và nhân rộng các mô hình hiệu quả cũng sẽ được đặt ra.

"Để đạt được mục tiêu tăng trưởng về sản lượng và kim ngạch, khoa học công nghệ phải trở thành nền tảng cho việc hoạch định chính sách và định hướng phát triển. Từ công nghệ giống, quản lý môi trường nuôi, thức ăn và dinh dưỡng đến công nghệ chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc, tất cả đều cần được đổi mới đồng bộ", Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Hùng khẳng định.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến cho biết, ngành thủy sản Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Đến năm 2030, sản lượng đạt 9,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu từ 14 - 16 tỷ USD, đồng thời phát triển nuôi biển thành ngành công nghiệp quy mô lớn. Tuy vậy, ngành thủy sản vẫn đang đối mặt với không ít thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, áp lực cạnh tranh thị trường và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc

Chính vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hàng năm 4-5% của ngành, đồng thời định hướng xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030 phục vụ phát triển thủy sản bền vững, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.
"Đây là dịp để các thành tựu nghiên cứu, thiết bị, công nghệ ngành thủy sản thực sự đi vào đời sống sản xuất, trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đồng thời, hội nghị còn là điểm kết nối, giao lưu, thúc đẩy sản xuất vùng thủy sản trọng điểm ĐBSCL", ông Tiến nói.