Khởi công đồng loạt 3 trường nội trú liên cấp tại Đắk Lắk
Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đầu tư cho vùng biên – Đầu tư cho tương lai
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Ia R’vê được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở Trường THCS Nguyễn Thị Định, với tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng. Công trình có quy mô hơn 990 học sinh/37 lớp học, gồm 25 lớp tiểu học (550 học sinh) và 12 lớp THCS (440 học sinh). Trong đó, khoảng 240 học sinh ở nội trú, số còn lại học bán trú; toàn bộ học sinh được tổ chức ăn trưa, nghỉ trưa tại trường.

Cũng trong sáng cùng ngày, Đắk Lắk đồng loạt khởi công hai trường nội trú liên cấp khác tại xã Ia Lốp và xã biên giới Buôn Đôn. Trường liên cấp xã Buôn Đôn được xây dựng mới tại thôn Thống Nhất, tổng vốn đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng, quy mô 1.155 học sinh (700 tiểu học, 455 THCS).
Trường liên cấp xã Ia Lốp được nâng cấp từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Trần Hưng Đạo, tổng đầu tư 105 tỷ đồng, quy mô 980 học sinh, trong đó 532 tiểu học và 448 THCS.

Ba công trình này là những dự án trọng điểm trong Chương trình đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới Tây Nguyên.
Việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới nhằm thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số, cải thiện đời sống vật chất – tinh thần cho đồng bào vùng biên, qua đó củng cố quốc phòng, an ninh biên giới. Chủ trương này cụ thể hóa Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 298/NQ-CP ngày 26/9/2025.

72 công trình khởi công đồng loạt trên toàn quốc
Cùng thời điểm, 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS tại 14/17 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng được đồng loạt khởi công, trong khuôn khổ Chương trình đầu tư xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 2025–2026), tổng kinh phí gần 20.000 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của bão số 13, các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai không thể tổ chức lễ khởi công trực tiếp, song vẫn kết nối trực tuyến, sẵn sàng triển khai ngay khi thời tiết cho phép, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Theo kế hoạch, 100 công trình sẽ hoàn thành trước 30/8/2026, kịp đưa vào sử dụng cho năm học 2026 – 2027. Các trường được Bộ Xây dựng thiết kế mẫu hiện đại, đồng bộ, gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa – thể thao, thư viện, phòng học bộ môn và khu giáo viên nội trú, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông ở mức cao nhất hiện nay.
Bộ GD&ĐT khẳng định đây là mô hình trường học hiện đại, đồng bộ, không phải trường “nén” hay “phân tán”, mà là sự kết hợp linh hoạt giữa nội trú và bán trú, phù hợp điều kiện đặc thù vùng biên giới.


Lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao tặng quà cho 20 học sinh và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng quà cho các trường học trên địa bàn, động viên tinh thần thầy trò vùng biên nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường liên cấp xã Ea Bung sẽ được nâng cấp từ Trường THCS Lê Quý Đôn, với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026–2030.
Việc khởi công đồng loạt hàng chục công trình trường học nội trú liên cấp không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển giáo dục vùng khó, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc. Những ngôi trường mới – khang trang, hiện đại – sẽ là cầu nối tri thức, mở ra cơ hội đổi thay cho hàng nghìn học sinh vùng biên, góp phần giữ vững biên cương, phát triển Tây Nguyên giàu đẹp và vững mạnh.