Khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của xứ Thanh
Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua phải trở thành động lực tinh thần to lớn, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Thanh - những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.
Từ phong trào thi đua đến sự bứt phá toàn diện
Sáng 29/10, tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân cùng 321 đại biểu điển hình tiên tiến dự đại hội.

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tổng kết kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua và đề ra phương hướng, giải pháp trong giai đoạn tới.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự hưởng ứng của các cấp, ngành, phong trào thi đua yêu nước ở Thanh Hóa đã phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Đại hội là dịp khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tạo động lực mới để Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, hướng tới năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Thanh Hóa có nhiều đổi mới, lan tỏa sâu rộng, góp phần cùng các cấp, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các phong trào như 'chung sức xây dựng nông thôn mới', 'vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau', 'chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát'... được triển khai hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Kinh tế của tỉnh đạt kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,24%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô GRDP ước đạt hơn 357 nghìn tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung bộ; thu ngân sách tăng bình quân 10,5%/năm.

Lĩnh vực giáo dục, thể thao, y tế, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới đều đạt nhiều thành tích, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.
Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, công khai, dân chủ, chú trọng khen người lao động trực tiếp; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể về vai trò thi đua - khen thưởng được nâng cao.

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Thanh Hóa đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu - những 'bông hoa đẹp' trong vườn hoa thi đua của tỉnh.
Tại Đại hội, các đại biểu đã chia sẻ nhiều tham luận thiết thực như: Bác sĩ Lê Thế Anh - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nêu bật những bước tiến của ngành Y tế Thanh Hóa trong ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là lĩnh vực tim mạch đã trở thành điểm sáng.
Thượng tá Lê Trọng Tài - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, khẳng định, tinh thần 'vì nhân dân phục vụ', luôn sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng người dân.
Đại biểu Thao Thị Mè - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Nhi Sơn, chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo ở cơ sở, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Lan tỏa phong trào thi đua vì một Thanh Hóa giàu đẹp

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thanh Hóa với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đạt được đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, kiểu mẫu của cả nước, hướng tới mục tiêu giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045.

'Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có sức lan tỏa; đưa thi đua trở thành động lực tinh thần quan trọng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn lên của con người xứ Thanh - những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung', bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Cùng với đó, công tác khen thưởng cần bảo đảm công bằng, kịp thời, có giá trị nêu gương, quan tâm hơn đến cơ sở, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng lao động trực tiếp; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, phong trào thi đua yêu nước phải trở thành hành động cách mạng tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, giữa truyền thống và hiện đại, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em Thanh Hóa, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển và Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Chuyền.


Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã về dự, chỉ đạo Đại hội.
Ông Nguyễn Doãn Anh khẳng định, Thanh Hóa sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, hành động thiết thực, quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào 'cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025'.
Trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ông Nguyễn Hồng Phong, nguyên Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng nhiều Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao cờ thi đua của Chính phủ cho 4 đơn vị; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với 7 nội dung trọng tâm, kêu gọi các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa bằng tiêu chí, hành động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu Thanh Hóa dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ lớn, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, ý chí vươn lên, xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.