Khơi dậy sức mạnh cộng đồng bảo vệ môi trường
Lễ Phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trở thành động lực quan trọng góp phần kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tham gia hưởng ứng.

Bảo vệ môi trường phải đặt ở vị trí trung tâm
Sáng 6/6, ngay sau Lời kêu gọi “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức về môi trường, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành tinh khỏe mạnh, đáng sống; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước phát triển theo hướng “xanh”, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững kinh tế biển luôn là vấn đề trọng tâm trong các chủ trương, chính sách, chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có Nghị quyết 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đặt môi trường vào vị trí trung tâm của sự phát triển; nhấn mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường).

“Điều rất đáng mừng là nhận thức và hành động của xã hội về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư; góp phần làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi, nhất là ô nhiễm không khí ở một số đô thị lớn, còn diễn biến phức tạp; rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương, đang trở thành vấn đề đáng lo ngại; việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải ở nhiều nơi còn bất cập; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân có lúc, có nơi còn chưa cao; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển chưa được chú trọng đúng mức. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tư duy và hành động.

“Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta hy vọng rằng đây không chỉ là một phong trào thi đua, mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài; trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.


Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng “phát triển nhanh nhưng phải bền vững”; “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”; “bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương”.
Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo; phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế các-bon thấp.
Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị môi trường, tài nguyên, khí hậu và biển, hải đảo.
Thứ tư, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Thứ sáu, tập trung phát triển bền vững kinh tế biển; đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị biển quốc gia theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập.
“Xây dựng một Việt Nam “xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, nhân văn, thịnh vượng.
Hưởng ứng mạnh mẽ
Phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi xin bày tỏ sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với phát biểu kêu gọi của đồng chí Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Võ Trọng Hải, những năm qua, Nghệ An đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thu gom, xử lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm tại các khu công nghiệp, đô thị, làng nghề; nâng cao chất lượng môi trường sống và môi trường biển. Các chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trồng và bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường đang từng bước được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
Hưởng ứng Lễ phát động hôm nay, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên; thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển.

Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
“Với tinh thần trách nhiệm trước các thế hệ hôm nay và mai sau, Nghệ An quyết tâm cùng cả nước nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu về bảo vệ môi trường, bảo tồn biển và đại dương, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, phát triển bền vững và thịnh vượng hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định.

Sau Lễ phát động, đại diện ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường. Các đại biểu và cộng đồng dân cư ra quân làm sạch bờ biển và trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh tế biển xanh bền vững. Đây cũng là dịp để lan tỏa các thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đại dương, nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, trong lành cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đồng hành với bà con trên hành trình hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với điều kiện sản xuất trên biển, nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 1.000 lá cờ, 100 bồn chứa nước ngọt, 25 xe đạp, 5 máy lọc nước và 500 đèn pin năng lượng mặt trời để trao tặng bà con nông dân, ngư dân và học sinh phường Cửa Lò.