Mặt trận

Khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân

ĐOÀN XÁ 16/12/2023 09:10

Ngày 15/12, tại TP Bến Tre, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cụm thi đua Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị công tác Mặt trận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị.

bai-chinh(1).jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chứng kiến trao cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang, Cụm trưởng và Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp, Cụm phó Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2024. Ảnh: Đoàn Xá.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cho biết: Trong năm 2023, hệ thống Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, phối hợp chính quyền và phát huy vai trò các tổ chức thành viên của Mặt trận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội và tình hình nhân dân đến các cấp, các ngành. Từ đó cấp ủy, chính quyền có định hướng và giải quyết tốt các vấn đề trong nhân dân, làm cho người dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là 11 công trình trọng điểm, dự án của tỉnh Bến Tre.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến mong muốn, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong Cụm quan tâm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới mang lại hiệu quả phục vụ cho sự phát triển của các địa phương và khu vực trong Cụm. Đặc biệt là phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động.

Hội nghị ghi nhận nhiều phát biểu, chia sẻ của đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành trong Cụm Tây Nam Bộ về công tác Mặt trận tại địa phương, những thành tựu đạt được, khó khăn vướng mắc cần được lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tháo gỡ.

Ông Ngô Phương Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang cho biết, trong năm 2023, địa phương có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân bằng cách kết hợp phương thức truyền thống (phát Báo Đại Đoàn Kết hàng ngày cho 950 khu dân cư) kết hợp với việc thí điểm mô hình công nghệ thông tin thời 4.0 (lập các fanpage truyền tải thông tin, thư viện trực tuyến). Những mô hình mà Mặt trận tỉnh Kiên Giang áp dụng năm 2023 đã có sức lan tỏa rất tốt trong nhân dân, được Ban Tuyên giáo tỉnh, các cơ quan khác học tập để tuyên truyền trên địa bàn.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhìn nhận, năm 2023, dù tình hình xã hội còn một số biến động song với sự quyết tâm, sáng tạo, chủ động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng địa phương; triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm, góp phần thực hiện cơ bản thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao báo cáo của các địa phương là hết sức khái quát, nhưng cũng đầy đủ nội dung chương trình hoạt động năm 2023. Các hoạt động của Mặt trận các địa phương đã thực sự khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân để đóng góp vào thực hiện các chương trình, các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, được cấp ủy đánh giá ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Qua công tác trong năm 2023 cho thấy, Mặt trận các cấp trong Cụm đã không ngừng đổi mới trong các hoạt động, như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã góp phần làm cho các chủ trương, các thông tin trong công tác Mặt trận sớm đến với các tầng lớp nhân dân. Cán bộ Mặt trận đã chọn các nội dung hết sức thiết thực, đáp ứng được mong đợi của các tầng lớp nhân dân nhưng cũng đảm bảo tính định hướng, tính lãnh đạo của Đảng trong công tác Mặt trận. Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên để tăng cường đoàn kết, thống nhất hành động các chương trình của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, hoạt động năm 2023 cũng cho thấy, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong Cụm đã thực hiện đúng phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe dân một cách kịp thời để phản ánh với Đảng, chính quyền. Đội ngũ cán bộ Mặt trận đã thể hiện tính linh hoạt, năng động và bản lĩnh trong các hoạt động, trong đó có hoạt động giám sát với nội dung khó, nhưng Mặt trận nhiều nơi thực hiện rất hiệu quả, đóng góp cho cấp ủy những giải pháp để không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và các cấp chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Năm 2024, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhìn nhận, đây là một năm có nhiều nhiệm vụ lớn và quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp được Đảng, Nhà nước giao phó. Trong đó, có lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử với mục tiêu hoàn thành xây dựng cho tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc 5.000 căn nhà Đại đoàn kết để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn. Theo đó, các địa phương tiếp tục chương trình ủng hộ nhà Đại đoàn kết. Nếu địa phương nào hoàn thành chỉ tiêu thì tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu còn địa phương nào chưa hoàn thành thì tiếp tục ủng hộ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị lãnh đạo Mặt trận các tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2024 theo tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO