Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Khơi nguồn lực để thanh niên khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khơi nguồn lực để thanh niên khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những ngôi nhà sàn, vườn cây và bản sắc văn hóa địa phương, nhiều thanh niên Lạng Sơn đang mạnh dạn khởi nghiệp bằng du lịch cộng đồng. Đồng hành cùng người trẻ, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo kỹ năng, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường, tạo điều kiện để các mô hình từng bước phát triển bền vững.

Tại xã Bắc Sơn, khi lượng khách đến làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn ngày càng tăng, anh Dương Công Trọng đã cải tạo nhà sàn và khuôn viên hơn 400 m² của gia đình thành homestay. Bên cạnh dịch vụ lưu trú và ăn uống, gia đình còn tổ chức cho du khách tham quan làng ngói âm dương, trải nghiệm cấy, gặt lúa, gói bánh chưng, giã bánh ngải và thưởng thức hát then, đàn tính. Trung bình mỗi tháng, mô hình đón từ 80 đến 100 lượt khách lưu trú cùng 100 đến 200 lượt khách trải nghiệm trong ngày, tạo việc làm cho 3 đến 5 lao động với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Cách làm của anh Trọng cũng là lựa chọn của nhiều thanh niên tại các địa phương có lợi thế về du lịch cộng đồng. Tại xã Hữu Liên, anh Phan Văn Môn từng bước phát triển homestay từ chính ngôi nhà của gia đình, đồng thời mở rộng thêm các dịch vụ như dẫn đường leo núi, tắm lá thuốc, cho thuê xe máy và tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Nhờ đa dạng hóa dịch vụ, mô hình duy trì lượng khách ổn định từ 10 đến 15 lượt mỗi ngày, tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Từ những mô hình bước đầu thành công có thể thấy, điều người trẻ cần không chỉ là ý tưởng mà còn là nguồn lực để bắt đầu. Việc cải tạo nhà sàn thành homestay, đầu tư phòng nghỉ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng sản phẩm hay quảng bá trên nền tảng số đều cần vốn, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị.

Nhiều thanh niên tại Lạng Sơn lựa chọn khởi nghiệp với mô hình "du lịch cộng đồng".
Nhiều thanh niên tại Lạng Sơn lựa chọn khởi nghiệp với mô hình "du lịch cộng đồng".

Từ thực tế đồng hành với nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên, chị Lăng Thị Thơ, đại diện Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn nhận định: "Phần lớn thanh niên khi bắt đầu khởi nghiệp đều gặp khó về vốn và định hướng phát triển lâu dài. Vì vậy, các chương trình tín dụng ưu đãi cùng sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn sẽ giúp nhiều bạn trẻ mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh gắn với phát triển du lịch cộng đồng."

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã dành nhiều nguồn lực đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Giai đoạn 2022 - 2025, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhận ủy thác quản lý 1.133 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đạt 136% chỉ tiêu được giao. Nguồn vốn đã tạo điều kiện để nhiều đoàn viên, thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó có các mô hình homestay, dịch vụ du lịch cộng đồng và nhiều mô hình kinh tế khác. Cùng với đó, tổ chức Đoàn đã hỗ trợ 54 dự án, mô hình khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên tỉnh Lạng Sơn ngày 20/5/2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với thanh niên tỉnh Lạng Sơn ngày 20/5/2026.

Dù vậy, nhu cầu hỗ trợ của thanh niên vẫn còn rất lớn. Tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với thanh niên năm 2026, chủ đề "Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp gắn với du lịch cộng đồng", anh Hoàng Đức Dũng, đoàn viên xã Mẫu Sơn kiến nghị tỉnh tiếp tục mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Theo anh Dũng, bên cạnh nguồn lực tài chính, người trẻ cũng cần được hỗ trợ đào tạo kỹ năng làm du lịch, quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và kết nối thị trường để các mô hình có thể phát triển bền vững.

Thanh niên Lạng Sơn mong muốn được tiếp cận các nguồn lực, hỗ trợ khởi nghiệp.
Thanh niên Lạng Sơn mong muốn được tiếp cận các nguồn lực, hỗ trợ khởi nghiệp.

Từ những kiến nghị của đoàn viên, thanh niên, tỉnh Lạng Sơn xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Theo ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh, để du lịch cộng đồng trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững của thanh niên, các sở, ngành cần tiếp tục hướng dẫn người trẻ tiếp cận các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng liên kết, từng bước hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên cấp xã cần phát huy vai trò đồng hành, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp có triển vọng, kết nối thanh niên với doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ để nhiều mô hình của thanh niên phát triển hiệu quả.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn Lạng Sơn, toàn tỉnh hiện có khoảng 20 mô hình homestay do thanh niên làm chủ và khoảng 100 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong chuỗi du lịch cộng đồng. Dù quy mô chưa lớn, những con số này cho thấy du lịch cộng đồng đang dần trở thành hướng khởi nghiệp của nhiều người trẻ. Cùng với sự đồng hành của tỉnh thông qua các chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo kỹ năng và kết nối thị trường, thanh niên có thêm điều kiện khai thác lợi thế bản địa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.

Nghĩa Hiệp