Khởi sắc từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719
Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, tỉnh Sơn La bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo khó, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Kết quả đó có được là nhờ địa phương đã thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719 là nguồn lực quan trọng để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, dân tộc. Trong đó, điểm đặc biệt của chương trình 1719 tại Sơn La là không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn quan tâm bảo tồn văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới. Gần 200 thiết chế văn hóa, thể thao thôn bản được xây dựng; hàng trăm đội văn nghệ dân gian duy trì hoạt động; hơn 300 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” giúp phụ nữ, trẻ em được bảo vệ và nâng cao vị thế.
Sau gần 5 năm triển khai các Chương trình MTQG, tỉnh Sơn La đã thực hiện 51 công trình hạ tầng, duy tu 85 công trình; xây dựng 3 mô hình chuỗi liên kết giá trị (cà phê, mía); Triển khai 5 dự án hỗ trợ cộng đồng (bò, dê sinh sản); hỗ trợ dinh dưỡng cho 3.200 trẻ em, tư vấn cho 4.700 bà mẹ; đào tạo nghề cho 7.835 lao động; Hỗ trợ nhà ở cho 1.400 hộ nghèo…Nhờ những nỗ lực không ngừng, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Sơn La giảm từ 21,6% (2021) xuống còn 10,89% (2024) và dự kiến chỉ còn 7,89% vào cuối năm 2025.
Để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La sẽ rà soát lại các xã vùng đồng bào DTTS, tích hợp chính sách hỗ trợ đồng bộ, dễ thực hiện, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết. Đồng thời, phân quyền mạnh hơn cho địa phương lựa chọn nội dung, ưu tiên tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và bền vững.
Không còn là vùng đất khó của ngày nào, Sơn La giờ đây đã đổi thay rõ nét. Những chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân thoát nghèo, mà còn mở ra cánh cửa phát triển lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.