Khởi tố 2 vợ chồng lợi dụng tâm linh trên mạng lừa đảo hàng tỷ đồng
Chiều 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và Dương Kim Sang (33 tuổi, cùng trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh, lừa bán “kết quả xổ số” cho hàng nghìn người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải các nội dung về tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.
Đáng chú ý, các đối tượng tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số”. Những lời quảng cáo đánh trúng tâm lý cầu may, mong muốn đổi đời của người xem đã khiến không ít người tin tưởng, bỏ tiền mua những “con số may mắn”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, đường dây này do vợ chồng Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang tổ chức, điều hành.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù hoàn toàn không có khả năng biết trước kết quả xổ số, vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ và có khả năng nhìn thấy trước kết quả các kỳ xổ số. Từ đó, các đối tượng tạo dựng lòng tin, quảng cáo và chào bán những “đơn hàng” chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là “lộc”.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tìm đến các ngôi chùa để thực hiện những hoạt động cúng bái, sau đó dựng lên câu chuyện được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm những con số có khả năng trúng thưởng. Những thông tin này tiếp tục được đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tìm kiếm khách hàng.
Khi có người bình luận, bày tỏ nhu cầu trong các phiên livestream, các đối tượng tiếp cận, gọi điện thoại trực tiếp để tư vấn, thỏa thuận và chốt đơn mua “lộc”. Mỗi đơn hàng có giá từ khoảng 80.000 đồng đến 500.000 đồng.
Trương Minh Hoàng khai nhận, do làm ăn thua lỗ, nhận thấy nhiều người tin vào các nội dung tâm linh trên mạng xã hội nên nảy sinh ý định lợi dụng lòng tin để lừa đảo. Hoàng còn thuê 7 nhân viên hỗ trợ thực hiện việc tiếp cận, tư vấn và chốt đơn với khách hàng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm của Hoàng và Sang đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại của Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang sớm liên hệ, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.