Không có việc tạm dừng trợ cấp xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng
Những ngày qua, tại một số địa phương xuất hiện thông tin cho rằng việc chi trả trợ cấp xã hội đối với các đối tượng hưởng chính sách của tỉnh Quảng Nam cũ, nay TP Đà Nẵng bị tạm dừng, nhưng sự việc này hoàn toàn không có.

Chiều 7/1, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng khẳng định, thành phố không có chủ trương tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội.
Các chính sách trợ giúp xã hội trên địa
bàn vẫn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Nghị quyết số
Thời gian qua, các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước và các chính sách đặc thù của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (trước sáp nhập) đã hỗ trợ hàng trăm nghìn trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội.
Nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, người lang thang, người tâm thần lang thang đã được tiếp nhận, điều trị, chăm sóc, quản lý và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng mới (trên cơ sở sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam) chính thức đi vào hoạt động với 94 đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện.
Trước yêu cầu thực tiễn, HĐND thành phố đã ban
hành Nghị quyết số
Theo Nghị quyết 41, các đối tượng được hưởng chính sách gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, người lang thang xin ăn, người có dấu hiệu rối loạn tâm thần và các đối tượng yếu thế khác chưa được quy định đầy đủ trong chính sách chung của Chính phủ.
Nghị quyết quy định 5 mức trợ giúp xã hội với tổng kinh phí thực hiện hằng năm khoảng 242 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
Nghị quyết cũng quy định cụ thể các chế độ trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng; nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở trợ giúp xã hội; hỗ trợ khẩn cấp; hỗ trợ điều trị đối với người rối loạn tâm thần; chính sách đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội khi hồi gia, hòa nhập cộng đồng.
Các chính sách đều hướng tới bảo đảm mức sống tối thiểu, chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần cho người yếu thế.
Để bảo đảm việc chi trả trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp, UBND các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chi trả trực tiếp theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Đồng thời, HĐND thành phố
ban hành Nghị quyết số
Việc ban hành Nghị quyết 41 thể hiện quyết tâm của TP Đà Nẵng trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.