Sức khỏe

Không khí Hà Nội sáng 2/2 ở mức rất nguy hại tới sức khoẻ

Hoàng Chiến 02/02/2024 13:16

Theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí AirVisual, trong sáng 2/2, TP Hà Nội đứng top đầu các thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức rất nguy hại tới sức khỏe.

Hôm nay (2/2), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa phùn và sương mù. Sáng sớm, tại Hà Nội, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế.

W_suong_mu_day_dac-le-khanh2.jpg
Sương mù dày đặc tại Hà Nội sáng 2/2.

Còn theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí PAM Air ghi nhận, chất lượng không khí Hà Nội phổ biến ở ngưỡng rất xấu với chỉ số AQI phổ biến từ 200-300, là mức nguy hại, rất có hại cho sức khỏe người dân.

anh-chup-man-hinh-2024-02-02-luc-12.03.00.png

Cập nhật mới nhất trên ứng dụng lúc 11 giờ, chỉ số AQI vẫn ở mức cao - 226. Hà Nội đứng trong top 2 các thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí.

anh-chup-man-hinh-2024-02-02-luc-11.53.12.png
Hà Nội đứng trong top 2 các thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí Hà Nội sáng 2/2 ở mức rất nguy hại tới sức khoẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO