Không lan truyền tin đồn thất thiệt
Như thường lệ, cứ vào mùa mưa bão hàng năm, song hành cùng với con sóng dữ là những người ác tâm tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho cộng đồng xã hội. Ngay sáng hôm qua (8/10), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã phải phát đi thông báo khẳng định: Nhà máy thủy điện Bình Long hoàn toàn vô sự, không có việc vỡ đập như tin đồn thất thiệt loan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay. Nói không thành có, thật quá hoang đường.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo), mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Vì thế, khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Nhà máy thủy điện Bình Long, thuộc địa phận xã Hòa An bị vỡ đập, UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường nhưng không hề phát hiện bất kỳ sự cố vỡ đập nào xảy ra tại đây. Hiện, Thủy điện Bình Long vẫn đang vận hành theo đúng quy trình, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, nếu có sự cố xảy ra sẽ kịp thời phát hiện, xử lý.
Trước đó 2 ngày, một số tài khoản mạng xã hội tại tỉnh Lào Cai cũng đã tung tin đồn gây hoang mang cho người dân về việc “Trung Quốc xả lũ” trong khi lượng mưa đang rất lớn, nước lũ dâng cao tại nhiều địa phương. Song, thực tế không có chuyện Trung Quốc xả lũ vào thời điểm này. Cơ quan chức năng khẳng định: Việc một số người tung tin thất thiệt trong bối cảnh bão số 11 đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương và gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, đồng thời gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Không ít ý kiến cho rằng, những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là của các thế lực thù địch muốn tận dụng nguy cơ bão lũ để chống phá chính quyền, xao động lòng dân. Dĩ nhiên, khả năng này không loại trừ, nhưng có lẽ phần đông trong số những người loan truyền thông tin thất thiệt về bão lũ chỉ vì hiểu biết pháp luật còn hạn chế, số khác lại muốn câu view, câu like để đánh bóng tên tuổi, PR hình ảnh, nhằm mục đích bán hàng online.
Cho dù là với mục đích gì, nhưng việc tung tin đồn sai sự thật về bão lũ gây hoang mang cho nhân dân, ảnh hưởng xấu tới xã hội, xét về đạo đức là thiếu lương tâm, xét về pháp lý là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật cần phải bị xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tạm bỏ qua khả năng các thế lực thù địch muốn lợi dụng bão lũ để phá hoại xã hội, chống phá chính quyền. Chỉ bàn đến việc những công dân bình thường vì mục đích cá nhân đã không ngần ngại đưa thông tin sai sự thật khiến cộng đồng xã hội lo lắng, cơ quan chức năng thêm bận rộn xác minh, xử lý là không thể chấp nhận được.
Thử nghĩ, thay vì phải tiêu tốn nhân lực, vật lực vào việc kiểm tra, xác minh sự thật về những tin đồn chưa được kiểm chứng khiến lòng dân hoang mang, lực lượng chức năng dồn tâm sức vào việc ứng phó thiên tai, giúp nhân dân khắc phục bão lũ, dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh xá... thì tốt biết bao. Thay vì phải lo nghĩ, họp hành, thành lập tổ này tổ kia để xử lý tin đồn, lãnh đạo các địa phương tập trung tinh lực chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, giúp người dân sinh kế để ổn định cuộc sống hậu bão lũ chẳng phải tốt hơn sao?
Còn nữa, người dân thay vì yên tâm lao động sản xuất, khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống, thậm chí còn có thể chung vai gánh vác, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì phải lo nghĩ làm sao tích trữ lương thực, cốt sao để bản thân, gia đình không bị đói rét khi tai họa ập tới. Điều đó có nghĩa cuộc sống yên bình của người dân chỉ vì một vài kẻ vô lương tâm tung tin đồn thất thiệt đã bị phá vỡ, “xoay như chong chóng”. Theo đó, cơ quan chức năng cũng phải “thêm việc”, vất vả chạy đôn chạy đáo xác minh, làm rõ để ổn định lòng dân, còn tâm sức đâu để chống bão lũ? Vậy nên, những đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm minh, nếu cần truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe làm gương, tránh trường hợp tương tự tái diễn.