Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Kiểm soát mọi nguồn lửa gây nguy cơ cháy rừng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kiểm soát mọi nguồn lửa gây nguy cơ cháy rừng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tỉnh Cà Mau đang bước vào cao điểm mùa khô 2025-2026 với nguy cơ cháy rừng được dự báo ở mức cao, do thời tiết nắng hạn gay gắt và lớp thực bì khô dễ bắt lửa.

Nguy cơ cháy rừng rất cao 

Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có diện tích 126 ha, trong đó có 75 ha rừng tự nhiên có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, là nguồn gen quý cho nghiên cứu khoa học, nơi để giáo dục thế hệ trẻ về bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời là lá phổi xanh của khu vực đô thị, giúp điều hòa không khí, cân bằng sinh thái cho môi trường và là điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thao tác máy chữa cháy chuyên dụng trong tình trạng sẵn sàng khi có cháy xảy ra. Ảnh: Nguyên Du
Lực lượng chức năng kiểm tra, thao tác máy chữa cháy chuyên dụng trong tình trạng sẵn sàng khi có cháy xảy ra. Ảnh: Nguyên Du

Theo ông Lê Chí Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu, nắng nóng kéo dài trong những ngày qua khiến cho Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn).

Nhận thấy nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, đơn vị đã thành lập tổ dự báo cháy rừng, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và đo cấp dự báo cháy rừng, đồng thời lập các tổ trực chỉ huy, tổ tuần tra… thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, săn bắt động vật rừng trái phép; trực phòng chống cháy rừng luân phiên 24/24 giờ. Cùng với đó trang bị 4 máy chữa cháy chuyên dụng, 4 xe đẩy vận chuyển máy chữa cháy, biển báo hiệu, khơi thông kênh ngăn lửa dài gần 4.600 m. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có diện tích 126 ha, trong đó có 75 ha rừng tự nhiên có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, là nguồn gen quý cho nghiên cứu khoa học, nơi để giáo dục thế hệ trẻ về bảo vệ tài nguyên rừng. Ảnh: Nguyên Du
Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có diện tích 126 ha, trong đó có 75 ha rừng tự nhiên có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, là nguồn gen quý cho nghiên cứu khoa học, nơi để giáo dục thế hệ trẻ về bảo vệ tài nguyên rừng. Ảnh: Nguyên Du

“Xung quanh bờ bao Vườn chim giáp ranh với các hộ nuôi tôm công nghiệp có chu vi khoảng 4.600 m, ngang 6 m. Vào mùa khô thảm thực bì như: Rau mui, cây bụi, cỏ dại… khô rất dễ xảy ra cháy lan vào rừng. Vì vậy, đơn vị đã tiến hành áp dụng biện pháp làm giảm vật liệu cháy bằng cách phát dọn cỏ, dọn thực bì và thu gom thành đống để xử lý. Đồng thời tiến hành trữ nước tại các kênh mương nội vùng, đóng cống thoát nước, mỗi tháng 2 lần lấy nước theo thủy triều cung cấp, dự trữ nước vào các kênh mương trong rừng đặc dụng Vườn chim” ông Lê Chí Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu cho hay.

Theo ông Linh, vào thời gian nắng nóng cao điểm, các hồ nước ngọt, kênh xương cá bị khô cạn nước, không đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ tiến hành vận hành tuyến ống truyền tải từ đài cấp nước đến các nhánh, xả xuống các hồ nước ngọt, kênh mương nhằm cung cấp nước ổn định để bảo vệ và phát triển rừng, tăng độ ẩm cho đất giảm hiện tượng cháy rừng, phục vụ nước uống cho các loài chim vào mùa khô, tạo môi trường tốt cho các loài thủy sản phát triển. Đồng thời, dùng mô tơ bơm nước 3HP để lấy nước từ ngoài cống chốt 2 bơm vào kênh bờ bao nhằm dự trữ nước.

Tại rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, đơn vị phân công trực trên Chòi canh lửa vào thời gian từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày.

Chủ động các phương án phòng cháy rừng

Hiện tại toàn bộ gần 4.000 ha rừng trên địa bàn xã Khánh An quản lý đã khô cạn, dự báo cháy cấp cao (cấp 3), 627 hộ dân đang sinh sống trên lâm phần được ký cam kết các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. UBND xã đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực trọng điểm. 

Tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ hiện có 3.300 ha rừng đang dự báo cháy cấp cao, mặt đất rừng đã xuất hiện nhiều điểm khô, nguy cơ cháy rừng thời điểm này đang tăng theo từng ngày.

Ngay sau tết, nhiều diện tích ở rừng U Minh Hạ bắt đầu khô cạn, nước dưới các tuyến kênh rút nhanh. Mặc dù những bụi dây leo trên thân tràm và trên mặt đất rừng vẫn còn khá xanh, nhưng dưới bề mặt đất rừng đã bắt đầu khô cạn gay gắt. Để chủ động ứng phó công tác trên, Vườn quốc gia đã bố trí 13 tổ máy bơm xuống các điểm đội, chốt nơi có nguy cơ cháy cao; đồng thời tập trung lực lượng trực, tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên ở các khu vực trọng điểm. Các tuyến giao thông đường bộ đã dọn thông thoáng đảm bảo lưu thông thuận tiện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, bố trí trực chòi quan sát lửa rừng canh phòng nghiêm ngặt và trong tư thế sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Mặc dù dây leo trên mặt đất rừng vẫn xanh, nhưng dưới chân rừng đang tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Ảnh: Nguyên Du
Mặc dù dây leo trên mặt đất rừng vẫn xanh, nhưng dưới chân rừng đang tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Ảnh: Nguyên Du

“Người dân sống ven vùng đệm trong thời gian qua ít vào rừng do đã nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy rừng, không vào rừng trái phép, sử dụng lửa an toàn nhằm chung tay bảo vệ tài nguyên rừng. Thông điệp được nhấn mạnh là giữ rừng như giữ nhà. Đầu tháng 3/2026 này chúng tôi đã triển khai hết lực lượng, phương tiện đến ứng trực toàn lâm phần quản lý”, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ Lê Thanh Dũng thông tin.

Kiểm tra công tác triển khai phòng cháy rừng mùa khô tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh,  Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phan Minh Chí đề nghị các đơn vị trên khẩn trương triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sữa chữa, nâng cấp lại biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng. Ảnh: Nguyên Du
Sữa chữa, nâng cấp lại biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng. Ảnh: Nguyên Du

Theo ông Chí, thời điểm này nguy cơ cháy đang tăng cao từng ngày nên các chủ rừng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng là chính, khẩn trương đưa lực lượng, phương tiện xuống ứng trực. Phương tiện, thiết bị chữa cháy phải đảm bảo sử dụng được khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, các lực lượng phối hợp phải hiệp đồng chặt chẽ. Công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng luôn thực hiện nghiêm túc để chủ động trong mọi tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCCR đối với các chủ rừng và UBND cấp xã được giao quản lý rừng. Các đơn vị cần rà soát, bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy rừng, bảo đảm sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau kiểm tra công tác phòng cháy rừng mùa khô tại khu bảo tồn loại, sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu. Ảnh: Nguyên Du
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau kiểm tra công tác phòng cháy rừng mùa khô tại khu bảo tồn loại, sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu. Ảnh: Nguyên Du

“Sở đã đề nghị lực lượng kiểm lâm tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời đặc biệt chú trọng công tác PCCCR nhằm góp phần ổn định tình hình rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh”, ông Chí nhấn mạnh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có trên 160.000ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng và đất có rừng hơn 92.000ha. Rừng tập trung chủ yếu tại khu vực U Minh Hạ và dải rừng ngập mặn ven biển. 

Nguyên Du