Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Kiên quyết xử lý truyền thông “bẩn”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kiên quyết xử lý truyền thông “bẩn”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lập nên các fanpage, quản trị và cho đăng tải thông tin rồi từ đó dọa nạt doanh nghiệp, cá nhân chiếm đoạt tài sản. Đây là tình trạng lợi dụng không gian mạng để làm mưa làm gió, thao túng dư luận gây tổn hại đến người dân, doanh nghiệp với mục đích tống tiền cần phải được quản lý và loại trừ khỏi xã hội.

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS MEDIA) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Lâm và Tài cũng là quản trị viên của nhiều fanpage có số lượng người theo dõi cao ở Hải Phòng: Ăn chơi Hải Phòng (533.000 người tham gia), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 người tham gia), Hải Phòng xịn (286.000 người theo dõi), Beat Hải Phòng (262.000 người theo dõi), Beat Thủy Nguyên (207.000 người theo dõi)...

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty VIETCOMMS MEDIA, đóng trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Lâm và Tài thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Nhóm đối tượng trên lập ra các fangape, hội nhóm Facebook được nhiều người tham gia, theo dõi, rồi thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết phản ánh tiêu cực với mục đích tống tiền cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review phản ánh không tích cực về hoạt động kinh doanh dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch) của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Sau đó, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài liên hệ với chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để “làm việc”. Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh nhờ xóa bài đăng thì Lâm và Tài yêu cầu họ phải ký một hợp đồng “quảng cáo truyền thông”, hoặc “hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá trị 30-60 triệu đồng/năm thì mới “hỗ trợ” xóa bài.

Trong nhiều trường hợp, do tâm lý sợ ảnh hưởng đến uy tín nên dù không muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh vẫn buộc phải ký kết các hợp đồng “quảng cáo truyền thông”, hoặc “hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với công ty của Lâm và Tài. Sau khi ký hợp đồng và nhận được tiền thanh toán từ phía doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, Lâm và Tài mới thao tác xóa các bài viết tiêu cực đăng tải trên các fanpage, group Facebook do chính 2 đối tượng này là quản trị viên. Bằng thủ đoạn trên, Lâm và Tài đã cưỡng đoạt tài sản của rất nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong một thời gian dài.

Đáng tiếc, việc lợi dụng mạng xã hội để thực hiện truyền thông “bẩn”, tống tiền cá nhân, tổ chức của Lâm và Tài lại không phải là trường hợp đầu tiên hay hiếm gặp. Thời gian qua, có không ít đối tượng cũng có hành vi tương tự đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Cách đây chưa lâu, hồi đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố Nguyễn Minh Công (hay còn gọi Công “Hàu”, trú tại xã Phú Cát) và Vương Duy Hiển (trú tại xã Hưng Đạo) vì đã thường xuyên đăng tải các video clip, bài viết tiêu cực về hoạt động thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị với mục đích đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

Thực tế những năm qua cho thấy, không ít đối tượng lợi dụng mạng xã hội, lập các hội nhóm, fanpage để thao túng, dẫn dắt dư luận nhằm mục đích dằn mặt, đe dọa tống tiền cá nhân, tổ chức. Nhiều đối tượng đã “sống khỏe”, làm giàu từ việc truyền thông “bẩn” để cưỡng đoạt tài sản. Từ đó có thể thấy công tác quản lý truyền thông trên mạng xã hội đang có những lỗ hổng lớn cần kịp thời bịt lại, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng tống tiền người dân, doanh nghiệp, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khi và chỉ khi không còn tư duy vụ lợi, truyền thông (cả chính thống và mạng xã hội) mới thực sự trở thành kênh giám sát phản biện thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy xã hội phát triển.

Lê Anh Đức