Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Kỳ vọng thêm những cơ chế, chính sách để góp phần hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỳ vọng thêm những cơ chế, chính sách để góp phần hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, hạ tầng y tế của nước ta chưa hoàn thiện, bệnh viện công thường xuyên quá tải. Hệ thống y tế tư nhân đang góp phần bổ khuyết cho những hạn chế này. Song cần có những chính sách để y tế tư nhân phát huy tốt nguồn lực, đóng góp tích cực hơn vào bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giáo sư, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. Ảnh: PV
Giáo sư, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Đó là chia sẻ của Giáo sư - Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam với báo Đại đoàn kết.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu mới đặt ra cho hệ thống y tế. Trong đó, yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân đặt ra ngày càng cao. Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ đưa ra những định hướng gì để phát huy tốt hơn vai trò của khối y tế tư nhân trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thưa ông?

- So với nhiều tổ chức khác, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân còn non trẻ nhưng đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Hiệp hội thực hiện sứ mệnh là cầu nối tin cậy giữa các cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước; chủ động tham gia phản biện, góp ý xây dựng và góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển bình đẳng và bền vững giữa y tế tư nhân và công lập. Hiệp hội còn đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo một mạng lưới hợp tác chuyên môn sâu rộng giữa các cơ sở y tế hội viên.

Từ thực tiễn hoạt động của mình, chúng tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần của các nghị quyết lớn của Đảng; đồng thời khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của y tế tư nhân là một bộ phận quan trọng của hệ thống y tế quốc gia, là lực lượng đồng hành cùng Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chúng tôi cũng mong muốn Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy trách nhiệm xã hội, tinh thần cống hiến của đội ngũ doanh nhân, trí thức, nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế; tạo điều kiện để y tế tư nhân tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, chất lượng y khoa để tham gia sâu rộng hơn vào các chương trình y tế cộng đồng, khám chữa bệnh cho người nghèo, người yếu thế, vùng sâu, vùng xa và các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe vì lợi ích xã hội.

Điều quan trọng hơn cả là cần có sự nhìn nhận đầy đủ, khách quan và công bằng đối với y tế tư nhân. Đầu tư vào y tế là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi nguồn lực rất lớn, thời gian dài, trách nhiệm xã hội cao và chịu nhiều rủi ro. Vì vậy, những doanh nhân dấn thân vào lĩnh vực y tế không chỉ đang làm kinh tế, mà còn đang trực tiếp chia sẻ trách nhiệm với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thưa ông, vậy cần có những cơ chế, chính sách gì để tăng cường sự tham gia, đóng góp của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực y tế vào các chương trình an sinh xã hội?

- Theo tôi, muốn tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp vào các chương trình an sinh xã hội, trước hết cần có cơ chế để ghi nhận đúng vai trò, vị trí và năng lực thực tiễn của các tổ chức này trong đời sống xã hội. Các hội nghề nghiệp, trong đó có Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, vừa là nơi tập hợp hội viên, đồng thời là kênh phản ánh thực tiễn, tư vấn chính sách, kết nối nguồn lực và tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Về cơ chế, cần mở rộng hơn nữa sự tham gia của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong quá trình xây dựng, thực thi và giám sát chính sách an sinh xã hội. Những chính sách liên quan trực tiếp đến y tế, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân cần có tiếng nói từ thực tiễn của các cơ sở y tế, trong đó có y tế tư nhân. Chính sách càng sát thực tiễn thì càng dễ đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích, đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc hợp tác công - tư phù hợp để các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế tham gia các chương trình khám sức khỏe cộng đồng, tầm soát bệnh, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống dịch bệnh và truyền thông nâng cao nhận thức sức khỏe.

Đặc biệt, cần có chính sách về thuế, đất đai, tín dụng, bảo hiểm y tế, đào tạo nhân lực và xã hội hóa y tế phù hợp hơn với tính chất đặc thù của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nếu không có cơ chế đủ mạnh, đủ ổn định và đủ công bằng, rất khó huy động bền vững nguồn lực xã hội cho y tế và an sinh xã hội.

Từ thực tiễn hoạt động, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam mong muốn Đại hội sẽ có những giải pháp nào nhằm thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn giữa y tế công lập và tư nhân, hướng tới một hệ thống y tế công bằng, chất lượng và bền vững?

- Từ thực tiễn hoạt động của các bệnh viện tư nhân trên cả nước, chúng tôi cho rằng mối quan hệ giữa y tế công lập và y tế tư nhân cần được nhìn nhận theo tinh thần bổ sung, hỗ trợ và cùng phát triển, chứ không phải tách biệt hay cạnh tranh đơn thuần. Mục tiêu cuối cùng của cả hai khu vực đều là phục vụ người bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia.

Vì vậy, theo tôi, cần có tư duy đột phá hơn trong việc huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển y tế. Những lĩnh vực doanh nghiệp có khả năng làm tốt thì nên mạnh dạn giao cho doanh nghiệp tham gia, để chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước. Nhà nước nên tập trung nhiều hơn cho các lĩnh vực cốt lõi như hạ tầng chiến lược, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ an sinh xã hội đặc biệt quan trọng.

Chúng tôi mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần xã hội hóa; đồng thời kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường tốt hơn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào y tế, giáo dục và các lĩnh vực phục vụ lợi ích xã hội.

Trân trọng cám ơn ông!

Tuệ Phương