“Lá chắn mềm” nơi vùng biên Lao Bảo
Giữa những tuyến đường biên nhộn nhịp nơi cửa ngõ hành lang kinh tế Đông – Tây, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đang từng ngày đối mặt với nhiều nguy cơ từ tội phạm và tệ nạn ma túy. Nhưng giữa vùng biên ấy, “lá chắn mềm” đang dần được hình thành từ sự vào cuộc của Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, người có uy tín và cả những người từng lầm lỡ…

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền
Xã Lao Bảo là địa bàn tiếp giáp với nước bạn Lào, có nhiều đường mòn, lối mở dọc tuyến sông Sê Pôn, nên các đối tượng lợi dụng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, triệt phá.
Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với ngành Công an, Tư pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân.
Các hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng gần dân, dễ tiếp cận như: Cấp phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tại khu dân cư, các địa điểm công cộng. Tổ chức các điểm tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt hội viên, đoàn viên, khu dân cư, các buổi họp thôn, bản, hay các buổi sinh hoạt các câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa của các trường học trên địa bàn.
Đặc biệt, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, sân khấu hóa, phát thanh lưu động, tuyên truyền trên mạng xã hội, các trang Facebook, Zalo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, trên hệ thống loa truyền thanh... đã mang lại hiệu quả rõ nét.
Không chỉ tuyên truyền bằng lý thuyết, nhiều câu chuyện thật, người thật tại địa phương cũng được đưa vào các buổi sinh hoạt để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục vô cùng hiệu quả. Nhiều gia đình từng có con em nghiện ma túy hay người sau cai nghiện hoàn lương được mời tham gia chia sẻ để bà con thấy rõ hậu quả đau lòng mà ma túy gây ra. Chính điều đó đã khiến nhiều người dân thay đổi nhận thức, chủ động quản lý con em đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
Nâng cao ý thức phòng, chống ma túy
Xã biên giới Lao Bảo cũng là nơi có đông đồng bào Vân Kiều, Pa Kô sinh sống, vì vậy công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán, đời sống của bà con. Không chỉ tuyên truyền theo cách đọc văn bản pháp luật, cán bộ Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội còn lựa chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nói bằng ngôn ngữ đời thường, dễ hiểu, kết hợp tiếng phổ thông với tiếng đồng bào để người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ thực hiện.
Ở các thôn, bản như: Hà Lệt, Ka Tăng, Khe Đá... Đặc biệt, thôn Hà Lệt - địa bàn có 100% đồng bào Vân Kiều sinh sống được chọn làm mô hình điểm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Các mô hình như “Khu dân cư không có ma túy”, “Dòng họ tự quản”, “Thanh niên nói không với ma túy”, câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”... từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong nhân dân.
Không chỉ người lớn, thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn cũng được chú trọng tuyên truyền nhằm xây dựng “lá chắn mềm” phòng ngừa ngay từ học đường. Bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa với các tiểu phẩm, thi vẽ tranh, diễn đàn “Nói không với ma túy” cho học sinh, lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Trong tuyên truyền, cán bộ Mặt trận đã chú trọng tới các kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối trước lời rủ rê, lôi kéo; cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ của các đối tượng xấu thông qua mạng xã hội, trò chơi điện tử, thuốc lá điện tử, uống các loại nước lạ không rõ nguồn gốc, hút, chích ma túy... giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lao Bảo cho biết: “Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên nâng cao kỹ năng quản lý, giáo dục con em; xây dựng gia đình không có ma túy”. Nhờ vậy, nhận thức của nhiều gia đình về tác hại của ma túy đã có chuyển biến tích cực; nhiều phụ huynh chủ động quan tâm, quản lý con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để phối hợp với nhà trường, địa phương có biện pháp ngăn ngừa.
Còn theo ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, vận động người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không sử dụng ma túy. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng từng bước được nâng lên, nhiều người dân chủ động tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Cuộc chiến chống ma túy ở vùng biên Lao Bảo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng sát thực tế đời sống; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy... góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.