Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Làm đậm nét vai trò khối đại đoàn kết trong thành tựu chung của đất nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Làm đậm nét vai trò khối đại đoàn kết trong thành tựu chung của đất nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh cần làm rõ và đậm nét hơn vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong những thành tựu chung của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời cho rằng Báo cáo đã tiếp thu toàn diện, có chọn lọc các ý kiến góp ý; nêu bật được kết quả hoạt động giai đoạn 2024 - 2026; phân tích những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm; Phụ lục báo cáo đã làm rõ, minh chứng các nội dung đánh giá trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Một số đại biểu đề nghị cần nghiên cứu thể hiện những nhiệm vụ và giải pháp mang tính cụ thể, rõ nét hơn nữa để đáp ứng yêu cầu về công tác Mặt trận trong giai đoạn mới như: Thể hiện mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện; làm rõ nét hơn kết quả của các tổ chức thành viên; kết quả công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; ...

Từ thực tiễn tiếp xúc cử tri tại nhiều địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, một số đại biểu cho biết họ ghi nhận tinh thần đồng thuận, ủng hộ cao của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Người dân sẵn sàng đóng góp công sức, nguồn lực để chung tay thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Do đó, các đại biểu đề nghị Báo cáo chính trị cần đánh giá sâu sắc, toàn diện và đậm nét hơn về những đóng góp to lớn của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031  là việc đề ra chương trình hành động cụ thể, chi tiết trong dự thảo Báo cáo chính trị. Đây là nội dung mới được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam... Thành công của các sự kiện này phải nhấn mạnh tới vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với ý nghĩa đó, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương kiến nghị, dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đậm nét hơn về thành tích đóng góp của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân.

Ông Trần Việt Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Trần Việt Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Ở một góc độ khác, ông Trần Việt Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, dựa trên mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 mà Trung ương đặt ra, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương nên có những hoạt động cụ thể, tạo ra những chương trình hành động để các doanh nghiệp hưởng ứng, đưa tinh thần của mục tiêu "tăng trưởng 2 con số" đến từng hội, ngành nghề, từng tổ chức. Đây sẽ là một hoạt động cốt lõi và cũng là mục tiêu trong nhiệm kỳ mới phải thực hiện.

Về tổ chức phát triển sâu rộng các chương trình, phong trào vì người nghèo, ông Trần Việt Anh đề xuất, MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nên tập trung phát động phong trào, huy động sự tham gia của tất cả cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các tổ chức xã hội thực hiện chương trình hỗ trợ 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Nguyễn Văn Thân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Các ý kiến cũng đánh giá cao và thống nhất cơ bản với đề án nhân sự trình Đại hội với số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. 

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị nghiên cứu mở rộng số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, đồng thời xem xét bổ sung đại diện một số ban, đơn vị thuộc cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm tăng cường tính đại diện và hiệu quả hoạt động.

Ông Thân cũng nhấn mạnh cần tăng cường công tác truyền thông trước, trong và sau Đại hội. Theo đó, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi hướng tới Đại hội. Nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việt Hà - Tiến Đạt - Quang Vinh