Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Lâm Đồng: Báo động thủ đoạn “bức tử” cây bằng hóa chất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Báo động thủ đoạn “bức tử” cây bằng hóa chất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua, nhiều cánh rừng thông có tuổi đời hàng chục năm tại tỉnh Lâm Đồng, liên tiếp bị triệt hạ một cách tàn nhẫn. Điều đáng lo ngại là thay vì dùng cưa hạ cây công khai như trước, các đối tượng "lâm tặc" đã chuyển sang những phương thức vô cùng tinh vi, mang tính chất hủy diệt ngầm: Khoan thân cây rồi bơm hóa chất độc hại.

Rừng thông xuất hiện lá khô, ngọn héo dần.
Rừng thông xuất hiện lá khô, ngọn héo dần.

Qua kiểm tra tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A và lô 2, khoảnh 3, tiểu khu 274A thuộc xã Nam Ban Lâm Hà trong các ngày 6 và 7/5, lực lượng chức năng phát hiện 257 cây thông ba lá bị khoan lỗ, đổ hóa chất, với tổng trữ lượng thiệt hại hơn 22m³ lâm sản trên diện tích 2.000 m²

Tại hiện trường, hàng loạt cây thông hàng chục năm tuổi xuất hiện dấu hiệu lá úa vàng, thân suy kiệt. Dưới gốc cây là những lỗ khoan đường kính khoảng 12mm, sâu từ 5–10cm, còn bốc mùi hóa chất nồng nặc. Nhiều vị trí vẫn còn chất lỏng đọng bên trong.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, thủ đoạn đầu độc cây rừng diễn ra ngày càng tinh vi, có tổ chức và khó phát hiện. Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng quản lý rừng phải khoan ngược để hút hóa chất ra ngoài, đồng thời bơm dung dịch trung hòa nhằm cứu cây.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Trịnh Minh Đăng, cán bộ Ban quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà, cho biết ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã lập tức triển khai các biện pháp ứng cứu, sử dụng dung dịch trung hòa bơm vào thân cây (có cây phải xử lý tới 5 lần). "Tuy nhiên, hiệu quả cứu chữa là rất hạn chế do lượng hóa chất bơm vào quá lớn và có độc tính mạnh (nghi là thuốc diệt cỏ). Nếu phát hiện sớm thì còn hy vọng, nhưng khi cây đã chuyển vàng rõ rệt thì tỷ lệ phục hồi gần như bằng không," anh Đăng xót xa chia sẻ.

Điều đáng lo ngại, khu vực tiểu khu 274A từng nhiều lần xảy ra phá rừng. Trước đó, năm 2022, hơn 160 cây thông gần 20 năm tuổi cũng bị cưa hạ trắng tại khu vực này. Việc tái diễn liên tiếp cho thấy các đối tượng đang cố tình làm chết rừng để từng bước hợp thức hóa việc chiếm đất sản xuất.

Ông Đinh Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà nhận định, hành vi khoan cây, bơm hóa chất thường diễn ra chớp nhoáng, lén lút vào ban đêm nên rất khó bắt quả tang. Trong khi đó, diện tích rừng nằm xen kẽ khu dân cư và đất nông nghiệp, khiến công tác kiểm soát gặp rất nhiều trở ngại.

Không chỉ đầu độc cây rừng, cùng thời điểm tại thôn Klong Klanh, xã Lạc Dương, lực lượng chức năng còn phát hiện 248 cây thông tái sinh từ 10–30 năm tuổi bị cưa hạ trên diện tích gần 3.000m², dù hiện trường chỉ cách Trạm Kiểm lâm Klong Klanh khoảng 300m. Dù khu vực này nằm ngoài phần diện tích do Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý và không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp mới, nhưng hành vi cưa phá hàng loạt cây rừng với mục đích lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê ban đầu, riêng tại xã Nam Ban Lâm Hà đã xuất hiện khoảng 7 điểm rừng bị đầu độc, mỗi điểm có từ vài chục đến hàng trăm cây thông bị “ken cây” bằng hóa chất.

Trước thực trạng rừng thông tiếp tục “kêu cứu”, chính quyền địa phương đã đề nghị lực lượng công an phối hợp kiểm lâm khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm áp dụng chế tài mạnh tay, đồng thời tăng cường công nghệ giám sát, tuần tra để ngăn chặn tình trạng “chảy máu” rừng đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại Tây Nguyên.      

Xuân Hiếu