Lâm Đồng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ cơ sở
Ngày 24/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 cho 200 cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực này tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Được biết, từ ngày 24 - 26/8, khóa bồi dưỡng tập trung trang bị, cập nhật kiến thức qua các chuyên đề trọng tâm như: Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến hoạt động tôn giáo; Công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước.
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 312 cơ sở tín ngưỡng; 24 tổ chức tôn giáo được công nhận với hơn 1,6 triệu tín đồ (chiếm khoảng 42% dân số), 3.347 chức sắc, 6.296 chức việc, 1.151 cơ sở tôn giáo hợp pháp và 4 cơ sở đào tạo tôn giáo.
Trong bối cảnh yêu cầu phân cấp, phân quyền ngày càng rõ hơn, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nắm chắc quy định pháp luật và nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ việc thực tiễn.
Thông qua lớp tập huấn này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng hướng tới nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và xử lý tình huống cho lực lượng cán bộ trực tiếp tại cơ sở, góp phần thực hiện thống nhất, đúng quy định các chính sách tôn giáo trên địa bàn.