Lâm Đồng: Hỗ trợ 200 triệu đồng cho gia đình 4 nạn nhân vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Thanh Nga 01/08/2023 16:42

Tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định trích 200 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

...
Khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Chiều 1/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban Cứu trợ tỉnh Lâm Đồng quyết định trích 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (gồm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân).

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ 100 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 900 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị, bất ngờ lượng lớn đất, đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân được xác định là Phạm Ngọc Anh (sinh năm 2000, quê tỉnh Thanh Hóa), đang làm việc gần đó đến hỗ trợ chuyển đồ đạc.

Sau khi đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai.

,,,
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Phó Thủ tướng yêu cầu, đối với các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, cơ quan, ban ngành liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện công tác chính sách, hậu phương đối với các gia đình có cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân tử vong trong vụ sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Hỗ trợ 200 triệu đồng cho gia đình 4 nạn nhân vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO