Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Hoàn thành lấy mẫu ADN gần 4.800 mộ liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Hoàn thành lấy mẫu ADN gần 4.800 mộ liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 12/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) cho biết, địa phương đã hoàn tất việc khai quật và lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN tại các mộ liệt sĩ, về đích sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch.

Lâm Đồng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hơn 4.700 mộ liệt sĩ.
Lâm Đồng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hơn 4.700 mộ liệt sĩ.

Thành quả này là nỗ lực lớn của địa phương trong việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng khẩn trương rà soát, tìm kiếm, quy tập và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm.

Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, toàn địa bàn hiện quy tập 13.228 mộ liệt sĩ tại 12 nghĩa trang. Trong số đó, có 4.776 mộ cần tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác xác định danh tính. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã hoàn thành 100% khối lượng công việc lấy mẫu theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh nhiệm vụ lấy mẫu, công tác tìm kiếm cũng đạt kết quả tích cực. Các lực lượng đã phát hiện và quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Hiện tại, công tác khảo sát và tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiếp tục tại những khu vực có nguồn tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ.

Lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
Lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Trong giai đoạn tiếp theo, các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành giám định và đối chiếu kết quả ADN thu được với mẫu của thân nhân. Qua đó, từng bước xác định chính xác danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa tên tuổi các anh hùng sớm trở về với gia đình và quê hương.

Việc hoàn thành vượt tiến độ công tác lấy mẫu sinh phẩm không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thiết thực hiện thực hóa chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và chăm lo tốt hậu phương Quân đội.

Xuân Hiếu