Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Phát huy ‘4 tại chỗ’, chủ động thế trận bảo vệ Nhân dân trong mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Phát huy ‘4 tại chỗ’, chủ động thế trận bảo vệ Nhân dân trong mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/8, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương hoàn thiện thế trận phòng, chống thiên tai. Với phương châm “4 tại chỗ” và tinh thần “cứu người là ưu tiên cao nhất”, mọi phương án ứng phó đã được triển khai sâu sát ngay từ cơ sở.

Ban CHQS xã Bảo Lâm 1, khắc phục cây xanh gãy đổ sau mưa lớn tại xã Bảo Lâm 1.
Ban CHQS xã Bảo Lâm 1, khắc phục cây xanh gãy đổ sau mưa lớn tại xã Bảo Lâm 1.

Theo đó, từ đầu tháng 5/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức khảo sát các khu vực trọng điểm, đặc biệt là những địa bàn có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá và sụt lún. Trên cơ sở đó, phương án ứng phó được cụ thể hóa cho từng khu vực, từng loại hình thiên tai. Các mục tiêu quan trọng như tuyến giao thông huyết mạch (quốc lộ, tỉnh lộ, đường đèo), khu dân cư, trường học và các công trình quân sự đều được đưa vào diện ưu tiên theo dõi, bảo vệ.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: "Cơ quan quân sự các cấp phải bám sát địa bàn, tuyệt đối không để bị động. Khi xảy ra sự cố, người chỉ huy phải trực tiếp có mặt tại hiện trường, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân."

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đạ Tẻh 2, hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái do dông lốc.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đạ Tẻh 2, hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái do dông lốc.

Điểm mới mang tính đột phá trong năm nay là việc phát huy cao nhất quyền chủ động cho lực lượng tại chỗ. Khi có tình huống khẩn cấp, các đơn vị cơ sở được quyền lập tức sử dụng lực lượng, phương tiện hiện có để ứng cứu mà không phải chờ chỉ đạo từ cấp trên, đồng thời nhanh chóng báo cáo để nhận chi viện khi cần. Cơ chế này giúp rút ngắn tối đa thời gian phản ứng – yếu tố sống còn trong các tình huống lũ quét, sạt lở.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã và đang phát huy hiệu quả thực tế. Đơn cử như trong các đợt ngập lụt vừa qua tại phường 3 và phường B’lao, lực lượng quân sự và công an đã nhanh chóng có mặt, giữ vai trò nòng cốt trong việc sơ tán người dân, tài sản và phân luồng giao thông tại các khu vực nước sâu nguy hiểm.

Với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự nòng cốt của LLVT, Lâm Đồng đang tạo ra một thế trận vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cực đoan của thời tiết.

 

Xuân Hiếu