Làm nông nghiệp trên xã đảo duy nhất của Hà Nội
Tại xã đảo duy nhất của Hà Nội, Hội Nông dân xã Minh Châu không chỉ là cầu nối gắn kết hội viên mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy sản xuất, chuyển đổi kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở…

Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm ở vùng bãi bồi sông Hồng, cuộc sống của người dân trên đảo chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với MTTQ, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, gắn với khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên của vùng bãi bồi.
Nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai như trồng cây ăn quả, rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Nhờ đó, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển mạnh với 571 hộ đăng ký. Những mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản, bò thịt.
Đặc biệt, Minh Châu chú trọng quy hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm, xây dựng thương hiệu "rau sạch Minh Châu" đạt chuẩn OCOP. Cùng với đó, Hội vận động hội viên tham gia xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp thông qua mô hình “Hàng cây nông dân”, trồng mới 20 cây hoa ban, xây dựng 2 nhà xanh và thực hiện 378 ngày công vệ sinh môi trường...
Hội Nông dân cũng phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn về khoa học, kỹ thuật cho 550 hội viên; triển khai quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như chuối Tây Thái, dưa chuột, ổi, rau củ, góp phần kết nối thị trường tiêu thụ.
Đồng thời vận động hội viên tham gia đăng ký 100% gia đình văn hóa; duy trì 7 tuyến đường tự quản và thực hiện phân loại rác thải, xử lý môi trường trong chăn nuôi. Từ đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Theo ông Nguyễn Tài Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Châu, Minh Châu là xã đảo đặc biệt của Thủ Đô và cả nước nằm giữa Sông Hồng. Vị trí này có môi trường trong lành và khí hậu mát mẻ tự nhiên, đất đai phù sa màu mỡ, thuận lợi cho phát triển hoạt động nông nghiệp, du lịch sinh thái và trải nghiệm.
Giờ đây, cuộc sống của người dân bắt đầu nhộn nhịp hơn khi có chợ đêm. Chiều xuống, người dân bày bán những món ẩm thực dân dã quen thuộc cho du khách ghé thăm và trải nghiệm đời sống bản địa.
Theo ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu chợ đêm đang dần hình thành không gian dịch vụ gắn với du lịch. Bà con trong xã bắt nhịp dần với việc giao lưu, mua sắm, trải nghiệm ngay tại quê hương. Đây cũng là một cách để giữ chân du khách ở lại lâu hơn trên đảo hay tìm đến vào mỗi dịp cuối tuần.
Đáng chú ý, chợ đêm còn đóng vai trò là kênh tiêu thụ hiệu quả các mặt hàng nông sản, sản vật địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã đảo phát triển theo hướng bền vững.
Những yếu tố trên chính là điều kiện thuận lợi và động lực để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
“Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ hiện đại, tuần hoàn, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường” – ông Nguyễn Tài Cường chia sẻ.