Mặt trận

Lan tỏa đạo lý, nhân lên truyền thống

Văn Chức 27/07/2025 08:49

Trong dòng chảy tri ân hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình, cụ thể, không chỉ chăm lo tốt đời sống người có công mà còn góp phần bồi đắp nền tảng giá trị nhân văn cho hành trình phát triển của quê hương Kinh Bắc.

bai chinh trang 5 thay
Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh thăm và tặng quà thương binh Vũ Ngọc Hiền tổ dân phố Tiến Thắng, xã Nhã Nam. Ảnh: Văn Chức.

Quan tâm toàn diện, chăm lo chu đáo người có công

Tỉnh Bắc Ninh hiện đang quản lý gần 285.000 hồ sơ người có công. Trong đó có trên 37.000 liệt sĩ, gần 38.000 thương binh, bệnh binh, trên 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng hàng chục nghìn người hoạt động kháng chiến, nạn nhân chất độc da cam... Đến nay, toàn tỉnh còn trên 40.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Đây là con số vừa thể hiện sự đóng góp to lớn của nhân dân Bắc Ninh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, vừa đặt ra trách nhiệm lớn lao trong công tác chăm sóc, hỗ trợ, tri ân.

Xác định công tác người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Trên tinh thần đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội hóa, khơi dậy và kết nối nguồn lực để cùng chăm lo người có công. Hằng năm, MTTQ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và tổ chức thành viên triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động ủng hộ Quỹ, hướng dẫn MTTQ các cấp phát động rộng khắp đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Bên cạnh việc tặng quà, hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm cho con em gia đình chính sách, các cấp Mặt trận cũng phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi, đảm bảo đúng người, đúng chế độ, không để sót lọt đối tượng hay xảy ra tiêu cực.

Một điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 là việc tỉnh Bắc Ninh triển khai quyết liệt chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, thực hiện Quyết định số 21/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, các ngành và tổ chức thành viên hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo nhà ở cho 302 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí vận động trên 20 tỷ đồng.

Điểm đáng ghi nhận là chương trình đã hoàn thành đúng tiến độ, trước ngày 27/7, thời điểm đặc biệt ý nghĩa trong công tác tri ân. Những ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp không chỉ giúp người có công ổn định cuộc sống, mà còn là biểu tượng sinh động của nghĩa tình, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đồng thời nhiều hoạt động tri ân có chiều sâu, chiều rộng và ý nghĩa thiết thực. Theo đó, tỉnh đã duyệt và chuyển quà của Chủ tịch nước tới hơn 55.000 gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngân sách tỉnh, Bắc Ninh còn trích hơn 46 tỷ đồng để trao tặng quà cho hơn 56.000 đối tượng chính sách, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc của chính quyền địa phương.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các trung tâm điều dưỡng người có công trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, vào tối 26/7, toàn bộ 100% nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn đồng loạt thắp nến tri ân, một nghi lễ trang nghiêm, đầy xúc động như thắp sáng niềm tin và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà đã trở thành phong trào xã hội rộng lớn, ăn sâu vào tâm thức của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đó cũng là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống hiếu nghĩa, trọng nghĩa tình, giàu lòng nhân ái của con người xứ Kinh Bắc.

Những hành động thiết thực trong tri ân người có công không chỉ lan tỏa giá trị đạo lý, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, từng bước hội nhập sâu rộng và toàn diện cùng cả nước. Trong hành trình đó, công tác chăm lo người có công vẫn sẽ là điểm sáng – vừa là biểu hiện của lòng biết ơn, vừa là minh chứng cho bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của một địa phương giàu truyền thống cách mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa đạo lý, nhân lên truyền thống