Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lan tỏa những công trình, phần việc chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa những công trình, phần việc chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Phụ nữ trên cả nước đang triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống hội viên. Từ miền núi biên cương Cao Bằng đến vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, từ Thanh Hóa, Ninh Bình đến nhiều địa phương khác, khí thế thi đua sôi nổi đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Những ngày này, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Hội Phụ nữ với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và chăm lo trực tiếp cho hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu như tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa thi đua xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Đợt thi đua được triển khai từ ngày 1/4 đến giữa tháng 5/2026, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia bằng nhiều hoạt động giàu ý nghĩa xã hội. Trong đó, điểm nổi bật là các công trình hướng trực tiếp tới hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Qua đó, các cấp Hội đã triển khai lắp đặt “Ngôi nhà xanh” gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em nghèo; xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Mỗi hộ một vườn rau sạch”… Cùng với đó là các hoạt động trao sinh kế, hỗ trợ chuyển đổi số cho hội viên phụ nữ.

Hội LHPN các cấp tỉnh Thanh Hóa thi đua xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Ảnh: PV
Hội LHPN các cấp tỉnh Thanh Hóa thi đua xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Ảnh: PV

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã gắn mới hàng trăm biển mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”; trao hơn 11.000 con giống cho hội viên phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình; ra mắt nhiều “Chi hội phụ nữ số”, hướng dẫn phụ nữ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bán hàng online và tiếp cận môi trường số an toàn. Những con số ấy không chỉ thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi mà còn cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ của tổ chức Hội trong thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Không dừng lại ở các phong trào mang tính vận động, nhiều địa phương đã lựa chọn những công trình cụ thể, gắn với lợi ích cộng đồng để tạo dấu ấn chào mừng Đại hội.

Còn tại tỉnh Ninh Bình, công trình “Đường cây Phụ nữ” tại xã Gia Tường là một minh chứng sinh động. Tuyến đường liên thôn dài khoảng 1km được trồng đồng bộ 100 cây bằng lăng với sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân địa phương. Qua đó, trên nền đất khô cằn, nhiều sỏi đá, những hàng cây bằng lăng xanh tốt hôm nay không chỉ góp phần tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng quê hương. Công trình cũng cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua ở cơ sở.

Những tuyến đường hoa, hàng cây xanh, công trình nước sạch hay mô hình sinh kế tuy không quá lớn về quy mô nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ bởi gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng dân cư, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Hội LHPN tỉnh Ninh Bình và các đại biểu tham gia trồng cây và gắn biển công trình đường cây chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: PV
Hội LHPN tỉnh Ninh Bình và các đại biểu tham gia trồng cây và gắn biển công trình đường cây chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: PV

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của phụ nữ thời kỳ mới

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiều hoạt động không chỉ dừng ở xây dựng công trình, phần việc mà còn tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ. Tại Cao Bằng, phong trào đồng diễn dân vũ đang tạo khí thế sôi nổi rộng khắp trong các cấp Hội. Hoạt động được phát động gắn với chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Từ các xã vùng cao đến khu dân cư đô thị, đông đảo phụ nữ tích cực tập luyện, tham gia biểu diễn dân vũ với tinh thần hào hứng, đoàn kết. Không chỉ là hoạt động văn hóa, phong trào còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Cao Bằng khỏe mạnh, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Các cấp Hội tại địa phương cũng kết hợp tổ chức truyền thông, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, thành lập các câu lạc bộ phụ nữ khỏe đẹp, đội nhảy dân vũ, chi hội gìn giữ trang phục truyền thống… Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa hội viên và lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ trong đời sống xã hội. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, các cấp Hội phụ nữ đang tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo gắn với chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Hội LHPN xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra mắt “Chi hội phụ nữ số”. Ảnh: PV
Hội LHPN xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra mắt “Chi hội phụ nữ số”. Ảnh: PV

Với chủ đề năm 2026 là “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Chi hội Phụ nữ số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, hỗ trợ nâng cao kỹ năng công nghệ cho cán bộ Hội và hội viên. Các lớp tập huấn về chuyển đổi số, khởi nghiệp, kỹ năng quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, bảo đảm an toàn trên không gian mạng được tổ chức rộng khắp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực số, khả năng thích ứng của phụ nữ trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Song song với đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp Hội quan tâm với nhiều hoạt động như xây dựng mái ấm tình thương, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Hàng chục công trình, phần việc tại cơ sở như “Tuyến đường hoa”, “Ánh sáng an ninh”, “Cơ quan xanh - đẹp”, “Biến phế liệu thành quà tặng”, “Vệ sinh nước sạch”… đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

Có thể thấy, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp Hội phụ nữ cả nước đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi bằng những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Mỗi tuyến đường hoa, mỗi mái ấm tình thương, mỗi mô hình sinh kế hay hoạt động văn hóa cộng đồng đều mang đậm dấu ấn trách nhiệm, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam. Đó không chỉ là những công trình chào mừng Đại hội mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo và phát huy sức mạnh phụ nữ trong thời kỳ mới; góp phần đưa các nghị quyết của Đảng, của Hội đi vào cuộc sống, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Nguyên