Lan tỏa tinh thần “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”
Ngày 23/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông tin về việc triển khai Tháng Nhân đạo năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tháng Nhân đạo được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho triển khai thí điểm từ năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia rộng khắp của toàn xã hội trong các hoạt động nhân đạo. Trên cơ sở những kết quả tích cực, từ năm 2021, chương trình được tổ chức chính thức trên phạm vi toàn quốc, trở thành phong trào có quy mô quốc gia, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
Qua 5 năm triển khai chính thức (2021-2025), Tháng Nhân đạo đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng nguồn lực vận động đạt trên 3.182 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 6,6 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác huy động nguồn lực mà còn cho thấy sự lan tỏa sâu rộng của tinh thần “tương thân tương ái” trong xã hội, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo.

Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PV
Năm 2026, Tháng Nhân đạo tiếp tục được triển khai với mục tiêu lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong kết nối, điều phối nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động nhân đạo.
Chương trình đề ra các chỉ tiêu cụ thể như vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ; trợ giúp sinh kế bền vững cho khoảng 17.000 hộ gia đình; tổ chức “Ngày hội Nhân ái” tại 100% xã, phường trên toàn quốc; mỗi cấp Hội triển khai ít nhất một công trình, phần việc nhân đạo thiết thực. Đồng thời, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh, phấn đấu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu trong khuôn khổ Tháng Nhân đạo.
Điểm nhấn của Tháng Nhân đạo năm nay là Lễ phát động cấp quốc gia, kết hợp kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5), dự kiến tổ chức ngày 29/4/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) và được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố cùng 4 điểm cầu cấp cơ sở tại Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An và An Giang. Lễ phát động được livestream trên trang Fanpage Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam .

Trong khuôn khổ Lễ phát động sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như hiến máu tình nguyện, tổ chức “Chợ Nhân đạo”, trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng, trao hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn và ghi nhận cam kết đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp.
Trên phạm vi toàn quốc, các cấp Hội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động như “Ngày hội Nhân ái”, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng công trình nhân đạo tại địa phương, qua đó góp phần trợ giúp trực tiếp người dân và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia trong xã hội.
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định, Tháng Nhân đạo đã từng bước khẳng định vị trí là “tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo”, trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác an sinh xã hội.
Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện hiệu quả vận động nguồn lực mà còn minh chứng cho sức lan tỏa sâu rộng của các giá trị nhân ái trong cộng đồng. Theo đó, Tháng Nhân đạo năm 2026 tập trung vào ba định hướng lớn: chuyển mạnh từ trợ giúp ngắn hạn sang hỗ trợ bền vững, chú trọng sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam.
Đáng chú ý, vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có Thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026. Đây là sự quan tâm, ghi nhận và là nguồn động viên quan trọng, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của công tác nhân đạo, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc kết nối, điều phối các nguồn lực xã hội vì mục tiêu trợ giúp người yếu thế, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai mô hình điểm “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương” tại các địa bàn khó khăn thuộc các tỉnh: Tuyên Quang (thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông), Nghệ An (bản Lưu Phong, xã Tương Dương) và An Giang (ấp Mằng Rò, xã An Cư). Mô hình hướng tới hỗ trợ toàn diện về sinh kế cho 213 hộ nghèo, trao học bổng, đồ dùng học tập cho 100% học sinh nghèo tại các địa bàn triển khai, đồng thời xây dựng một số công trình nhân đạo cộng đồng mang dấu ấn kỷ niệm 80 năm thành lập Hội.