Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lan tỏa tinh thần cống hiến của công nhân, lao động ngành Y tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa tinh thần cống hiến của công nhân, lao động ngành Y tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 29/5, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2026; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.

TS. BS Lương Duyên Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
TS. BS Lương Duyên Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, TS. BS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, tlthời gian qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và y đức cao đẹp; vượt qua nhiều khó khăn, áp lực nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo TS.BS Nguyễn Lương Tâm, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đối với ngành Y tế ngày càng cao. Mỗi thành tựu của ngành đều gắn liền với sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của hàng triệu cán bộ y tế trên mọi miền Tổ quốc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế vẫn luôn giữ vững y đức, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

Những năm qua, nhiều cán bộ y tế đã không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh, quản lý và phục vụ người bệnh. Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng môi trường y tế văn minh, hiện đại.

Đề cập Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho rằng đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Y tế và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn ngành. Nghị quyết không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy, nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Quán triệt tinh thần đó, Công đoàn Y tế Việt Nam đã đưa vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 nhiều phong trào thi đua trọng tâm như: “Cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế đột phá, đổi mới, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vì sự hài lòng và tin yêu của nhân dân” và phong trào “Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành vì sức khỏe đoàn viên, người lao động”. Đặc biệt, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế ngày càng đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, y đức và tinh thần phụng sự nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ người bệnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trở thành những điển hình tiên tiến, những “bông hoa đẹp” trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế.

GS. TS Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
GS. TS Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà đội ngũ đoàn viên, người lao động ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và toàn ngành.

Theo GS.TS Phạm Minh Khuê, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp công đoàn ngành Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu rộng nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm trong giao tiếp, ứng xử và phục vụ người bệnh. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, đội ngũ cán bộ y tế cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng môi trường y tế văn minh, thân thiện.

Công đoàn ngành Y tế Việt Nam biểu dương, tôn vinh công nhân, viên chức, người lao động giỏi. Ảnh: PV
Công đoàn ngành Y tế Việt Nam biểu dương, tôn vinh công nhân, viên chức, người lao động giỏi. Ảnh: PV

GS.TS Phạm Minh Khuê cũng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh, y tế dự phòng và quản trị bệnh viện. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa tới đội ngũ y tế cơ sở, y tế dự phòng, cán bộ y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam đã biểu dương 119 công nhân, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2026; khen thưởng 7 tập thể và 19 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.

Tuệ Phương