Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lan tỏa tinh thần Đại hội MTTQ Việt Nam XI đến mọi tầng lớp nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa tinh thần Đại hội MTTQ Việt Nam XI đến mọi tầng lớp nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ông Nguyễn Xuân Phương – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu giáo chức Việt Nam chia sẻ, Đại hội kỳ này không chỉ đánh dấu bước đổi mới về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thống nhất mà còn tiếp tục củng cố mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Phương – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu giáo chức Việt Nam.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Phương – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Tại phiên bế mạc Đại hội, nhà giáo Nguyễn Xuân Phương chia sẻ: Đại hội lần này không chỉ là một sự kiện chính trị- xã hội quan trọng mà còn thể hiện rõ quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc chung sức đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, MTTQ Việt Nam đã công bố nhiều chương trình hành động cụ thể. Chính những chương trình này sẽ tạo thêm niềm tin, đồng thời là cơ sở để các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân có định hướng rõ ràng trong quá trình triển khai thực hiện.

Chúng tôi kỳ vọng những chương trình này sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, qua đó tạo động lực mới, sức mạnh mới để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đã hiệp thương, chọn ra được gần 400 đại biểu vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện cho các tầng lớp, các tổ chức, các tôn giáo, các chức sắc, các dân tộc. Đó chính là biểu hiện vô cùng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Nhà giáo Nguyễn Xuân Phương cũng cho rằng, Đại hội lần này là sự đổi mới về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thống nhất và hiệu quả hơn. 

Quan trọng hơn, sự thống nhất đó sẽ góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Khi có một cơ chế điều hành thống nhất, việc triển khai các nhiệm vụ chung chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, từ đó hình thành sức mạnh tổng hợp cho giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Xuân Phương bày tỏ tin tưởng, sau Đại hội, MTTQ Việt Nam các cấp, từ Trung ương đến địa phương, sẽ sớm triển khai các nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội một cách sâu rộng, để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, đều nắm bắt được tinh thần và nội dung của Đại hội, từ đó cùng chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới.

 

Phạm Sỹ