Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời từ hình thức vừa làm vừa học
Hình thức vừa làm vừa học đang mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho mọi đối tượng, giúp người học không ngừng hoàn thiện bản thân, thích ứng với mọi yêu cầu của xã hội hiện đại…
Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học cho sinh viên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (tối 18/10), TS Nguyễn Đại Lâm – Phó Chủ nhiệm Thường trực Khoa Đào tạo tại chức – nhấn mạnh, việc hoàn thành chương trình học không chỉ là cột mốc ghi nhận nỗ lực của người học, mà còn khẳng định giá trị của tinh thần học tập suốt đời trong xã hội hiện đại.
Hình thức vừa làm, vừa học mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho mọi đối tượng, giúp người học không ngừng hoàn thiện bản thân và thích ứng với yêu cầu của thời đại. Dù ở hệ đào tạo nào, bằng cấp chỉ là điểm khởi đầu – điều quan trọng hơn cả là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

TS Nguyễn Đại Lâm cho biết, đợt này có 49 sinh viên ngành Luật Kinh tế đủ điều kiện tốt nghiệp đã được nhận bằng, đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Từ nền tảng này, TS. Lâm mong muốn các tân cử nhân tiếp tục học hỏi, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh mới, vận dụng hiệu quả kiến thức pháp lý đã được trang bị vào công việc thực tiễn.
Buổi lễ tốt nghiệp không chỉ đánh dấu thành quả học tập của các tân cử nhân mà còn khơi dậy tinh thần học tập suốt đời cho các sinh viên nói chung và sinh viên của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nói riêng. Đó cũng là động lực để họ tiếp tục nỗ lực, phát huy tri thức đã học, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và cộng đồng.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hiện có gần 30.000 sinh viên, với 26 ngành đào tạo trình độ đại học, 10 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ, chia thành 4 khối chính: Công nghệ - kỹ thuật; Kinh tế - quản lý; Ngoại ngữ và Sức khỏe.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, hầu hết các sinh viên ghi nhận, khóa học đã trang bị nền tảng kiến thức pháp lý vững chắc, là hành trang quý giá để vận dụng vào thực tiễn công việc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phục vụ nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.