Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Làng hoa An Lạc tất bật vào vụ Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Làng hoa An Lạc tất bật vào vụ Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, người trồng hoa ở Tổ hợp tác hoa An Lạc (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang tất bật chăm sóc các loại hoa để kịp đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nông dân tất bật chăm sóc cho vườn hoa vụ Tết. Ảnh: Đỗ Văn.
Nông dân tất bật chăm sóc cho vườn hoa vụ Tết. Ảnh: Đỗ Văn.

Tổ hợp tác hoa An Lạc (còn được gọi là làng hoa An Lạc, thuộc phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là nơi nức tiếng xa gần với nghề trồng hoa phục vụ nhu cầu trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận vào đầu tháng 1/2026, những người trồng hoa tại đây đang tất bật chăm sóc để đảm bảo kịp thời cung cấp các loại hoa ra thị trường, phục vụ nhu cầu trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của người dân trong và ngoài tỉnh.

Tham gia trồng hoa ở làng hoa An Lạc hàng chục năm nay, ông Trịnh Đức Quang (43 tuổi, trú tại phường Đông Hà) nhìn nhận, thời tiết cho vụ hoa Tết năm nay hết sức thuận lợi. “Năm nay, gia đình tôi trồng khoảng 500 chậu cúc pha lê và khoảng 1.500 chậu hoa các loại khác. Một số thương lái đã về đặt mua hoa ngay tại vườn của nhà tôi và đợi gần Tết sẽ đến chuyển đi bán” - ông Quang cho hay.

Theo ông Quang, hiện tại, người trồng hoa rất mong muốn thời tiết tạnh ráo, nắng ấm để cây phát triển tốt. Ông Quang nói: “Chúng tôi phải theo dõi sự phát triển của hoa trong từng ngày để có những điều chỉnh kịp thời, giúp hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Riêng cúc pha lê, phải tỉa bớt các nụ nhỏ để chất dinh dưỡng tập trung giúp nụ chính nở hoa to hơn và tạo thành điểm nhấn, giúp các chậu hoa bắt mắt hơn”.

Tương tự, vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông Hoàng Hữu Quốc (62 tuổi, trú tại phường Đông Hà) trồng khoảng 2.000 chậu hoa các loại. Những ngày này, gia đình ông Quốc phải thuê thêm 2 lao động đến vườn phụ giúp công việc chăm sóc hoa. Ước tính, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Quốc thu về khoảng 100 triệu đồng từ mỗi vụ hoa Tết.

“Giờ chủ yếu là tưới nước, tỉa nụ, vè (dùng các thanh tre cắm vào, buộc, tạo dáng cho các chậu hoa). Công việc cũng không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải có “nghề”, quen tay mới làm được” - ông Quốc nói và cho biết, năm nay chi phí đầu vào, như: giống, phân bón… cao hơn, do đó, hiện tại, các loại hoa tại làng hoa An Lạc cũng đang được rao bán với giá cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Điển hình, hoa cúc pha lê loại chậu 40cm đang được rao bán với giá 580 - 600 nghìn đồng/cặp (giá sỉ).

Thời tiết thuận lợi giúp các cây hoa làng An Lạc phát triển tốt.
Thời tiết thuận lợi giúp các cây hoa làng An Lạc phát triển tốt.

Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa An Lạc Hoàng Hữu Khiêm cho biết, Tổ hợp tác có 20 hộ gia đình tham gia trồng hoa với tổng diện tích khoảng 3ha, tổng doanh thu hằng năm đạt 4 - 5 tỷ đồng. Dự kiến, năm nay Tổ hợp tác hoa An Lạc sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 60.000 chậu hoa các loại.

Theo ông Khiêm, năm nay người trồng hoa ở Tổ hợp tác hoa An Lạc đã chủ động thay đổi để thích ứng với sự biến đổi của thị trường. Cụ thể, thay vì trồng những loại chậu hoa to, hướng đến phục vụ các cơ quan công sở, năm nay, tập trung trồng các chậu hoa có kích thước nhỏ hơn, hướng đến phục vụ nhu cầu thị trường. “Các loại chậu có kích thước đa dạng, với nhiều mức giá khác nhau, đảm bảo phù hợp điều kiện kinh tế của người tiêu dùng” - ông Khiêm cho hay.

Với diễn biến cho đến thời điểm hiện tại, ông Khiêm kỳ vọng mùa hoa Tết năm nay, Tổ hợp tác hoa An Lạc sẽ tiếp tục cung cấp ra thị trường những chậu hoa chất lượng, phục vụ nhu cầu trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người dân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân và tạo ra việc làm cho nhiều lao động khác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đỗ Văn