Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Làng hoa Quảng Ngãi rộn ràng vào vụ Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Làng hoa Quảng Ngãi rộn ràng vào vụ Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày cận Tết, các vùng trồng hoa cúc tại Quảng Ngãi không khí rộn ràng, tất bật. Sắc vàng rực rỡ phủ kín các cánh đồng hoa, mang theo niềm vui, kỳ vọng về một mùa vụ thắng lợi và cái Tết ấm no của người nông dân.

Nguời dân xã Vệ Giang đang chăm sóc hoa cúc để cung ứng ra thị trường Tết. Ảnh: CV.
Nguời dân xã Vệ Giang đang chăm sóc hoa cúc để cung ứng ra thị trường Tết. Ảnh: CV.

Theo nhiều người dân trồng hoa ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, nếu như cùng thời điểm này năm ngoái, việc tiêu thụ hoa khá trầm lắng, thương lái thưa thớt, nông dân lo lắng vì nguy cơ tồn hàng và bị ép giá, thì năm nay bức tranh hoàn toàn trái ngược. Nhiều vườn hoa dù còn chưa nở nhưng đã được đặt mua hết.

Những cây hoa cúc đang chuẩn bị nở nụ. Ảnh: CV.
Những cây hoa cúc đang chuẩn bị nở nụ. Ảnh: CV.

Ông Bùi Đình Hoàng, ở xã Vệ Giang cho biết, gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu cúc với nhiều kích cỡ từ 50cm đến 1m. Dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết, toàn bộ số hoa đã được thương lái từ Quảng Nam cũ đặt mua.

“Không chỉ vườn tôi mà hầu hết các vườn trong thôn đều đã có người đặt cọc. Giá năm nay cao hơn mọi năm nên bà con rất phấn khởi”, ông Hoàng nói.

Người dân hái bớt nụ để chậu cúc phát triển xanh tốt. Ảnh: CV.
Người dân hái bớt nụ để chậu cúc phát triển xanh tốt. Ảnh: CV.

Anh Nguyễn Hữu Phước, ở xã Vệ Giang cho hay, hơn 1.500 chậu cúc size 60cm đến 1m của gia đình đã được thương lái đặt tiền cọc từ giữa tháng trước. Nhờ hoa phát triển đồng đều, dáng đẹp, nụ to nên giá bán tốt hơn các năm.

“Đầu vụ mưa nhiều khiến nấm bệnh, hao hụt khá lớn, nhưng cuối vụ thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt và nở đúng dịp. Trừ chi phí, gia đình tôi lãi cả trăm triệu đồng”, anh Phước chia sẻ.

Một góc vườn hoa cúc của người dân Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Một góc vườn hoa cúc của người dân Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

Theo anh Phước, chi phí đầu vào năm nay tăng mạnh, nhất là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó, mưa kéo dài đầu vụ cũng khiến tỷ lệ hao hụt cao hơn.

Tuy nhiên, do nhiều vùng trồng hoa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nguồn cung giảm trong khi nhu cầu dịp Tết tăng cao, nên giá hoa cúc Nghĩa Hiệp vẫn ở mức cao, giúp người trồng bù chi phí và có lãi khá.

Người dân tưới nước cây hoa cúc phát triển xanh tốt. Ảnh: CV.
Người dân tưới nước cây hoa cúc phát triển xanh tốt. Ảnh: CV.

Những chậu cúc được giá cao phải đảm bảo lá xanh, cây khỏe, dáng đẹp, không sâu bệnh, nụ to và phân bố đều. So với Tết 2025, giá hoa năm nay tăng khoảng 10.000  đến 50.000 đồng/chậu, tùy loại.

Người dân trồng hoa cúc chong đèn để nở hoa đúng dịp Tết. Ảnh: CV,
Người dân trồng hoa cúc chong đèn để nở hoa đúng dịp Tết. Ảnh: CV,

Cụ thể, cúc size 50cm có giá 140.000 đến 150.000 đồng/chậu, tăng 10.000 đến 20.000 đồng. Loại size 80cm khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng cúc cao 1m dao động từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng/chậu, tăng 30.000 đến 50.000 đồng.

Một góc vườn hoa cúc của người dân xã Vệ Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: CV.
Một góc vườn hoa cúc của người dân xã Vệ Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: CV.

Với các hộ trồng từ 1.000 đến 1.500 chậu cúc size nhỏ và trung bình, sau khi trừ chi phí có thể lãi cả trăm triệu đồng. Những hộ trồng nhiều chậu size lớn có thể thu lãi từ hàng trăm triệu đến vài trăm triệu đồng. Hiện đã có hơn 80% tổng sản lượng hoa cúc Tết ở địa phương được thương lái đặt cọc, mua trước.

T. Thành - C.Đại - N. Tín