Lắng nghe dân nói, hành động vì dân
Từ các hội nghị “Nghe dân nói”, các cuộc tiếp xúc cử tri đến việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết kiến nghị, tỉnh Điện Biên đang từng bước mở rộng không gian đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân. Điều quan trọng hơn cả là những ý kiến từ cơ sở không dừng lại ở việc được ghi nhận mà đang từng bước được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
Diễn đàn của dân, vì dân
Mong muốn những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở không chỉ được lắng nghe mà còn sớm được giải quyết là tâm tư chung của nhiều người dân khi tham dự Hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ I do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức.
Là một trong những người trực tiếp tham gia đối thoại, chị Vi Thị Xiên, ở bản Noong Nhai 2 (phường Mường Thanh) bày tỏ kỳ vọng các ý kiến của chị sau hội nghị sẽ được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết, để việc đối thoại thực sự mang lại những chuyển biến trong đời sống. “Tôi mong những ý kiến của người dân không chỉ được lắng nghe mà sẽ sớm được giải quyết” - chị Xiên chia sẻ.
Điểm khác biệt của hội nghị không nằm ở quy mô gần 400 đại biểu tham dự mà ở cách thức tổ chức. Thay vì một cuộc tiếp xúc theo hình thức báo cáo - ghi nhận như thông lệ, diễn đàn được thiết kế để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống, còn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp.
Tham dự hội nghị có các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận cùng đại diện các tầng lớp Nhân dân đến từ các phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh và xã Thanh Yên. Những vấn đề được đặt ra đều là các nội dung gắn chặt với đời sống dân sinh như việc làm, sinh kế, hạ tầng, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường, giao thông, thủy lợi, chuyển đổi số hay phát triển du lịch.
Đáng chú ý là kiến nghị của ông Lò Văn Thanh - bản Pa Thơm (xã Thanh Yên) về việc tiếp tục triển khai Đề án bố trí, sắp xếp dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét ở các bản Pa Xa Xá, Buôm En và Huổi Moi.
Theo phản ánh, địa phương trước đây đã hoàn thành nhiều hạng mục chuẩn bị mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cùng những khó khăn về nguồn lực đã khiến dự án chưa thể hoàn thành, trong khi nguy cơ thiên tai vẫn luôn hiện hữu.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, tại hội nghị, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ. Việc đối thoại thẳng thắn, cởi mở ngay tại hội nghị đã góp phần tháo gỡ nhiều băn khoăn, vướng mắc, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách và hướng xử lý đối với các vấn đề được quan tâm.
Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, phân loại, giao đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý và xây dựng lộ trình theo dõi, phản hồi cụ thể.
Để mỗi kiến nghị đều có địa chỉ giải quyết
Tinh thần đối thoại cũng đang được duy trì xuyên suốt tại các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI, cụm các xã Quài Tở, Chiềng Sinh và Tuần Giáo mới đây, vấn đề được nhiều người dân quan tâm là việc sớm triển khai dự án cấp điện lưới quốc gia.
Ông Vi A Lử, ở bản Hua Sát (xã Chiềng Sinh) cho biết, mặc dù chủ trương đầu tư đã được thông báo từ giai đoạn 2024-2025 nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai. Hiện bản còn hơn 50 hộ chưa có điện lưới, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.
Ngay tại hội nghị, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu và giải đáp cụ thể. Ông Hà Cẩm Hồng - Bí thư xã Chiềng Sinh cho biết: Tại buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền xã đã giải đáp thắc mắc thông tin cụ thể về dự án để người dân nắm rõ tiến độ.
Theo ông Hồng, hiện các bước khảo sát, xác định danh mục và quy mô đầu tư dự án đã được hoàn tất. Dự kiến từ tháng 8 đến tháng 10/2026 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, sau đó tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, trong đó có lựa chọn nhà thầu thi công để bảo đảm dự án được thực hiện đồng bộ.
Ông Mùa A Vảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, các ý kiến phát biểu của bà con Nhân dân tại các buổi “Lắng nghe ý kiến nhân dân” đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, rất thiết thực và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của tỉnh và địa phương. Bà con không chỉ phản ánh những khó khăn, vướng mắc mà còn đóng góp ý kiến đề xuất có giá trị, thể hiện rõ vai trò làm chủ và luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong mọi nhiệm vụ.
Khi tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe bằng những cơ chế đối thoại thực chất và được phản hồi bằng những hành động cụ thể, niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố. Đó cũng là nền tảng quan trọng để phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển của tỉnh Điện Biên.