Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Lạng Sơn: Chủ động đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: Chủ động đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tai nạn đuối nước trong mùa hè, nhiều địa phương tại Lạng Sơn đang tăng cường rà soát các điểm nguy hiểm, kiểm tra công trình thủy lợi và đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống thiên tai.

Bước vào mùa mưa bão, công tác bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực ven sông, suối, ngầm tràn, điểm có nguy cơ sạt lở và những địa bàn thường xuyên bị chia cắt do nước lũ đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm.

Với đặc thù có địa hình miền núi chia cắt mạnh, nhiều khe suối, hồ chứa và đập thủy lợi nhỏ nằm xen kẽ khu dân cư, vào mùa mưa, nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn thường xuất hiện dòng chảy xiết, nước dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và tai nạn đuối nước.

Đáng chú ý, thời gian tới cũng là giai đoạn học sinh nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, tắm suối tại các khu vực sông, thác, hồ nước tăng cao. Trong khi đó, nhiều điểm nước sâu, khu vực dòng chảy nguy hiểm hiện vẫn chưa có rào chắn hoặc cảnh báo đầy đủ.

Ngập lụt ở Hữu Lũng, Lạng Sơn năm 2025
Ngập lụt ở Hữu Lũng, Lạng Sơn năm 2025

Theo ghi nhận tại các xã ven sông Kỳ Cùng như xã Thất Khê, xã Quốc Việt hay một số khu vực dọc tuyến sông Bắc Giang, chính quyền địa phương đã bắt đầu rà soát lại những điểm từng xảy ra tai nạn đuối nước, khu vực nước sâu, dòng chảy xiết để cắm biển cảnh báo, đồng thời tăng cường tuyên truyền phụ huynh quản lý con em trong dịp nghỉ hè.

Ông Hoàng Văn Sơn, cán bộ phụ trách phòng chống thiên tai tại xã Thất Khê cho biết, vào mùa mưa, nhiều đoạn ven sông xuất hiện dòng xoáy và nước dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và trẻ nhỏ. “Địa phương đang phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên kiểm tra các điểm nguy hiểm ven sông, khu vực ngầm tràn và những nơi người dân thường xuống tắm để cắm biển cảnh báo, hạn chế tai nạn trong mùa hè”, ông Sơn chia sẻ.

Không chỉ đối mặt nguy cơ đuối nước, nhiều khu vực vùng sâu hiện vẫn gặp khó khăn về giao thông trong mùa mưa lũ. Tại một số địa bàn, người dân vẫn phải sử dụng bè, mảng tự chế để vượt sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi nước dâng cao.

Tại thôn Khuổi Màn, xã Quý Hòa cuộc sống của nhiều hộ dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến vượt sông Bắc Giang bằng bè tạm. Những ngày nước cạn, việc đi lại còn có thể duy trì, nhưng cứ vào mùa mưa, cả khu vực lại thấp thỏm trước nguy cơ bị cô lập.

Các em học sinh thôn Khuổi Màn đến lớp bằng bè mảng mùa nước lớn (ảnh: Hà Quân)
Các em học sinh thôn Khuổi Màn đến lớp bằng bè mảng mùa nước lớn (ảnh: Hà Quân)

Bà Đặng Thu Huyền, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khuổi Màn cho biết, vào mùa mưa bão, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với học sinh và người già.

“Có năm nước lên quá nhanh, người dân không thể sang sông mua lương thực, học sinh cũng phải nghỉ học dài ngày. Khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm nên bà con rất lo mỗi khi bước vào mùa mưa bão”, bà Huyền chia sẻ.

Theo bà Huyền, điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là có cây cầu dân sinh hoặc ngầm tràn kiên cố để bảo đảm an toàn đi lại, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già.

Cách Khuổi Màn không xa, thôn Nà Kéo cũng đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và thông tin liên lạc. Thôn có 116 hộ dân với 548 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa lớn xảy ra.

Ông Hoàng Văn Chiều, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Kéo cho biết, do nằm trong vùng lõm sóng nên việc tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế. Mỗi khi có thông báo khẩn về thời tiết cực đoan hoặc thiên tai, cán bộ thôn phải trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền.

“Có những tin nhắn gửi đi vài ngày sau bà con mới nhận được vì sóng điện thoại rất yếu. Khi mưa lũ xảy ra, việc liên lạc càng khó khăn hơn”, ông Chiều nói.

Việc di chuyển bằng bè mảng tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trong mùa mưa lũ (ảnh: Hà Quân)
Việc di chuyển bằng bè mảng tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trong mùa mưa lũ (ảnh: Hà Quân)

Trước thực tế trên, nhiều địa phương đang tăng cường triển khai phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Các lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, đoàn thanh niên cũng được huy động hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, khơi thông dòng chảy, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Song song với đó, ngành chức năng đang rà soát các công trình thủy lợi, hồ đập để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn trước cao điểm mưa bão. Nhiều hồ chứa nhỏ đã được kiểm tra thân đập, hệ thống xả lũ và phương án vận hành nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Trọng Tấn, cán bộ Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh cho rằng, bên cạnh đầu tư hạ tầng, việc nâng cao ý thức phòng tránh rủi ro trong cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn thương tâm trong mùa mưa lũ xuất phát từ sự chủ quan khi vượt ngầm tràn, đi qua khu vực nước xiết hoặc tắm suối trong thời điểm nước dâng cao.

Theo ông Tấn, thời gian tới, ngành chức năng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương rà soát những khu vực nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tạm thời tại các điểm ngầm tràn, khu vực nước sâu; đồng thời tăng cường cảnh báo lũ qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở để người dân kịp thời nắm bắt thông tin khi xuất hiện mưa lớn hoặc nước lũ dâng cao.

“Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuân thủ cảnh báo của lực lượng chức năng và hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão”, ông Tấn khuyến cáo.

Với địa hình đặc thù miền núi, việc chủ động rà soát các điểm nguy hiểm, đầu tư hạ tầng dân sinh và tăng cường cảnh báo sớm được xem là giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ năm nay.

Nghĩa Hiệp