Lạng Sơn: Hơn 2.800 nhà bị ngập, trên 2.000 hộ dân phải sơ tán do bão số 4
Toàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 3.068 nhà ở, công trình phụ bị ảnh hưởng; trong đó 2.816 nhà bị ngập nước. Các địa phương đã phải sơ tán, di dời trên 2.000 hộ dân đến nơi an toàn.
Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Lạng Sơn, thiên tai do mưa lớn đã gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, một người đã tử vong do sạt lở đất làm sập nhà tại xã Thái Bình.
Theo báo cáo, tính đến 11h ngày 23/8, khoảng 3.068 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, gồm 221 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc chịu tác động do sạt lở đất; khoảng 2.816 nhà bị ngập nước, gây hư hỏng nhà cửa và tài sản. Ngoài ra, 31 công trình phụ bị ảnh hưởng.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri. Nước lũ dâng nhanh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, tài sản của người dân.
Trước nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, các địa phương đã chủ động tổ chức sơ tán, di dời trên 2.000 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ trực tiếp hỗ trợ khoảng 650 hộ dân và hộ kinh doanh tại khu vực chợ Giếng Vuông, chợ Bản Ngà và chợ Đông Kinh di chuyển người và tài sản.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất. Ước tính hơn 2.500ha cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ngập, đổ, gãy hoặc ảnh hưởng; một số vườn ươm cây giống bị thiệt hại nặng. Trong chăn nuôi, hơn 100 con gia súc và hơn 6.000 con gia cầm bị chết. Thiệt hại về thủy sản đang tiếp tục được rà soát.
Trên các tuyến giao thông, hơn 700 điểm sạt lở, ngập úng xuất hiện, gây ách tắc, chia cắt cục bộ nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn. Tại phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 hộ kinh doanh ở khu vực chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà bị ngập, ảnh hưởng đến hàng hóa, tài sản và hoạt động kinh doanh.
Một số trụ sở cơ quan, đơn vị cũng bị ngập. Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tú Mịch bị ngập đến tầng 2; doanh trại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 bị ngập đến khu vực sân. Nhiều công trình thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất công nghiệp và hạ tầng khác bị ảnh hưởng.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Lạng Sơn đã kích hoạt nhiều phương án ứng phó, tổ chức trực ban, rà soát các khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”. Các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giới tại khu vực ngập sâu, sạt lở, ngầm tràn, nơi nước chảy xiết; đồng thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Tổng lực lượng được huy động tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khoảng 7.510 người, gồm 2.378 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 1.552 cán bộ, chiến sĩ công an, 1.080 dân quân tự vệ và khoảng 2.500 người thuộc các lực lượng khác. Sư đoàn 3 tăng cường 385 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng tăng cường 55 cán bộ, chiến sĩ.
Các lực lượng được bố trí tại những địa bàn trọng điểm, khu vực ngập sâu, sạt lở, chia cắt để hỗ trợ người dân và xử lý tình huống phát sinh. Tại các điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường, lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn, xử lý bước đầu các điểm ách tắc.
Đối với hệ thống hồ, đập, công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý được yêu cầu trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành công trình an toàn. Riêng hồ chứa nước Bản Lải được tăng cường theo dõi mực nước, lưu lượng nước đến và xả hồ, đồng thời chủ động thông tin, cảnh báo đến khu vực hạ du.
Hiện, Lạng Sơn tiếp tục thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, thông tuyến giao thông, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống, sản xuất sau mưa lũ.




