Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Lạng Sơn: Tăng cường đấu tranh với hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: Tăng cường đấu tranh với hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong những ngày đầu tháng 5/2026, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an và bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn đã đồng loạt tăng cường kiểm tra tại khu vực cửa khẩu, kho bãi, tuyến vận chuyển và hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (ảnh: Cục quản lý thị trường Lạng Sơn)
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (ảnh: Cục quản lý thị trường Lạng Sơn)

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, hơn 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 46 vụ kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, 57 cơ sở kinh doanh qua hình thức thương mại điện tử có liên quan đến hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ cũng đã bị xử lý, tăng 15 vụ so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 4/2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 165 vụ, phát hiện và xử lý 164 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý gần 1,8 tỷ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm gần 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong những ngày đầu tháng 5/2026, nhiều vụ việc quy mô lớn liên tiếp bị phát hiện tại tuyến cửa khẩu Lạng Sơn. Qua kiểm tra lô hàng nhập khẩu mở tờ khai ngày 13/5/2026 tại cửa khẩu Chi Ma, lực lượng chức năng phát hiện 7 nhóm hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm 30 áo phông nhãn hiệu Burberry, 490 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs và Adidas, cùng 180 túi xách nhãn hiệu Coach.

Ngoài số hàng trên, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 14 mục hàng hóa không khai báo, trong đó có nhiều sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu như 432 tuýp sữa rửa mặt, 2.592 tuýp kem trị sẹo, 936 hộp kem ủ tóc, 432 hộp kem săn chắc cơ thể, 480 hộp kem dưỡng ẩm mang nhãn hiệu SADOER; 4.200 hộp kem chống nắng nhãn hiệu FORMBO và 250 đôi giày cao gót nữ mang nhãn hiệu Dolce & Gabbana.

Ra quân kiểm tra hàng hóa tháng cao điểm, phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (ảnh: Cục quản lý thị trường Lạng Sơn)
Ra quân kiểm tra hàng hóa tháng cao điểm, phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (ảnh: Cục quản lý thị trường Lạng Sơn)

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Các đối tượng vi phạm hiện nay thay đổi phương thức hoạt động rất nhanh, đặc biệt lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Nhiều trường hợp không bày bán trực tiếp mà chỉ giao dịch qua mạng nên gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Lực lượng chức năng trên địa bàn đang tập trung siết chặt kiểm tra tại khu vực cửa khẩu, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa và hoạt động kinh doanh trên môi trường số nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm".

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, các lực lượng chức năng tại Lạng Sơn cũng tăng cường tuyên truyền, vận động tiểu thương ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ. Hoạt động tuyên truyền được triển khai cả trực tiếp tại chợ, trung tâm thương mại và trên nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh. Việc quyết liệt đấu tranh với hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn giữ gìn môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao hình ảnh địa phương cửa khẩu Lạng Sơn trong hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu.

Nghĩa Hiệp