Chiều 13/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ trì Hội nghị có ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh và ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Tại Hội nghị, ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thông tin một số nội dung cơ bản của Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, thành phố đề ra nhiều chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội cho 5 năm tiếp theo.
Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, bên cạnh công tác chuẩn bị nhân sự, thì công tác góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội rất quan trọng. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, cần được sự đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm báo, nhân sĩ, trí thức... Từ đó, đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.
Góp ý Dự thảo báo cáo chính trị, ông Trần Thế Tuyển - nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng cho rằng, qua quá trình sáp nhập 3 địa phương thì TP Hồ Chí Minh hiện nay trở thành một "siêu đô thị" không chỉ lớn nhất cả nước, mà còn vươn tầm quốc tế.
Về các giải pháp và chương trình trọng điểm nêu trong Dự thảo báo cáo chính trị, ông Trần Thế Tuyển góp ý, nên bổ sung chỉ tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm báo chí - truyền thông lớn, có vai trò dẫn dắt, phát huy vai trò của báo chí trong kỷ nguyên mới.
Kế đó, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng cho rằng: ngành du lịch TP Hồ Chí Minh có tiềm năng rất lớn, nhưng chưa được phát huy xứng tầm. Thành phố cần phải là một điểm đến hấp dẫn tốp đầu cả nước và là một địa điểm thu hút du khách quốc tế. Do đó, Dự thảo báo cáo chính trị cũng cần nhấn mạnh về vấn đề này.
Tại Hội nghị, Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh góp ý bổ sung thêm cụm từ về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, thành phố được bổ sung các nguồn lực quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với vị thế, tiềm năng, cơ hội của TP Hồ Chí Minh hiện nay cần đưa vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa thành mục tiêu tiêu biểu, cần được sự quan tâm, đầu tư phát triển, gắn với mô hình không gian văn hóa của Thành phố.
Cũng theo Đại tá Phan Tùng Sơn, TP Hồ Chí Minh có tiềm năng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng xứng tầm, để có thể sản xuất, phát triển các trang thiết bị quốc phòng hiện đại (đóng tàu, xuất khẩu,...).
Cùng ý kiến cho rằng TP Hồ Chí Minh cần xây dựng chiến lược nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho rằng, Thành phố có nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu, phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội.
Về nội dung chính sách trong Dự thảo báo cáo chính trị, Nhà báo Mai Ngọc Phước - Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh góp ý, dự thảo cần cụ thể hóa nội dung về xây dựng bản đồ xây dựng không gian ngầm, kèm theo quy chế quản lý, ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại cùng hệ thống phương tiện công cộng kết nối. Bên cạnh đó, bổ sung nội dung kiện toàn lực lượng cảnh sát môi trường, kèm theo các chính sách, cơ chế phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu thành lập tòa án môi trường vì lĩnh vực này đang được đặc biệt quan tâm.
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị, Nhà báo Chu Ninh - Trưởng ban Đại diện Báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh hiến kế, dự thảo Báo cáo chính trị có nêu 7 nội dung đột phá. Để thực hiện được vai trò, sứ mệnh lịch sử của TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì khâu đột phá thứ nhất về thể chế và cơ chế phải đóng vai trò then chốt, trở thành tiền đề để thực hiện 6 đột phá còn lại.
Cũng theo Nhà báo Chu Ninh, để đáp ứng với đòi hỏi phát triển của "siêu đô thị", Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cần đề cập đến việc thực hiện "cụm cơ chế đặc thù" phù hợp với đòi hỏi phát triển đột phá hiện nay. Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng trung tâm báo chí, đáp ứng yêu cầu truyền thông, tạo đồng thuận xã hội trong tiến trình phát triển siêu đô thị, với hệ thống các cơ quan báo chí thành phố. Bên cạnh đó, cần cơ chế, chính sách tạo điều kiện để đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn góp phần tích cực hơn vào sự nghiệp xây dựng phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Theo nội dung Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt ra các chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm khoảng 35 - 40% GRDP.
Giai đoạn 2026-2030, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt khoảng 55 - 60%. Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, bố trí 4 - 5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu cũng đặt kỳ vọng Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là Đại hội tạo ra bước ngoặt lịch sử để "siêu đô thị" TP Hồ Chí Minh cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thành phố không chỉ tiếp tục duy trì vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, mà còn thể hiện được tầm vóc vươn tầm quốc tế, trở thành một trong những đô thị có quy mô kinh tế hàng đầu khu vực trên nhiều lĩnh vực.