Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt ĐBQH là người thiểu số
Chiều 28/7, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV là người dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số với ý thức vươn lên, không cam chịu đói nghèo, phát huy nội lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đồng sức, đồng lòng bảo vệ thành quả cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.
Nhiều chương trình đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số đã thực sự có hiệu quả, hỗ trợ, hướng dẫn các đồng bào dân tộc vươn lên tiếp cận với tiến bộ khoa học kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống; sự nghiệp giáo dục, y tế ở vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ.
Đặc biệt, Đảng và nhà nước ta đã thực hiện những chính sách đặc thù, chăm lo cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cho đến nay, chúng ta có một đội ngũ cán bộ trưởng thành, có tri thức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới bền vững, chăm lo cho toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Minh chứng rõ nhất đó là 86 đại biểu Quốc hội khóa XIV là những người con ưu tú của 32 dân tộc.
Cũng trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số quan tâm đến một số nội dung như: Nhiệm kì Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, của Hiến pháp 2013 thành các luật để sớm giải quyết có hiệu quả các khó khăn, bất cập, giúp vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi phát triển nhanh bền vững, hội nhập với sự phát triển chung của đất nước.
Do vậy, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia vào hoạch định chính sách, phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” và với niềm tin yêu đối với các đồng bào dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, Quốc hội khóa XIV sẽ phát huy đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và hành động vì lợi ích của nhân dân.
Thay mặt cho 86 đại biểu Quốc hội khóa XIV là dân tộc thiểu số, ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã cám ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Cuộc gặp mặt này không chỉ dành cho các đại biểu Quốc hội khóa XIV là người dân tộc thiểu số mà còn là tình cảm sâu nặng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hơn 14 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số của nước ta.
Trên cương vị là đại biểu Quốc hội, 86 đại biểu của 32 dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong việc lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cũng xin hứa sẽ củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh; xây dựng quốc họi đoàn kết sáng tạo vì nhân dân vì sự đoàn kết của dân tộc, động viên đồng bào tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu; đoàn kết; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.