Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lãnh đạo hai Bộ kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4 tại Lạng Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lãnh đạo hai Bộ kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4 tại Lạng Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong ngày 24/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 4 tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 1 người chết; trên 4.800 nhà ở bị ảnh hưởng; khoảng 3.300 ha cây trồng bị thiệt hại; trên 100 con gia súc, hơn 6.000 con gia cầm bị chết;...

Trên các tuyến quốc lộ có 101 vị trí sạt lở ta-luy dương, đất tràn mặt đường gần 13.000 m3; 6 vị trí sạt lở ta-luy âm; 5 điểm ngập gây tắc đường. Đối với các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, toàn tỉnh có 223 vị trí sạt lở ta-luy dương, 11 vị trí ta-luy âm với tổng khối lượng sạt lở đất gần 50.000 m3.

Đặc biệt, bão số 4 gây ra mưa lớn kéo dài, khiến cho đoạn km 66+200 Quốc lộ 4B xảy ra sự cố nghiêm trọng làm hư hỏng nặng nền mặt đường với chiều dài khoảng 50 m, các phương tiện xe vận tải không thể di chuyển qua...

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc vận hành, xả điều tiết hồ Bản Lải trong đợt mưa lũ. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc vận hành, xả điều tiết hồ Bản Lải trong đợt mưa lũ. Ảnh: Hoàng Nghĩa.

Ngày 24/8, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác Bộ NN&MT đã đi kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại xã Thất Khê, Tràng Định và công tác vận hành hồ chứa nước Bản Lải (xã Khuất Xá).

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ nhân dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 4, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, việc xử lý ngập lụt cần được nghiên cứu tổng thể trên cả hệ thống. Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy hiệu quả hồ chứa nước Bản Lải trong cắt lũ, đồng thời có giải pháp thanh thải dòng chảy, nhất là trên sông Kỳ Cùng, nhằm tăng khả năng thoát lũ cho khu vực hạ du Na Sầm, Thất Khê, Tràng Định và các địa bàn liên quan.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao không được chủ quan, cần chủ động, sẵn sàng thực hiện phương án di dời khi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Đối với hồ chứa nước Bản Lải, Thứ trưởng yêu cầu xác định cắt lũ cho khu vực hạ du là ưu tiên quan trọng nhất; rà soát công tác vận hành, nghiên cứu xây dựng quy trình xả điều tiết khoa học để phát huy tối đa công năng của hồ, đồng thời quan tâm bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

Bộ NN&MT cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp thoát lũ, rút ngắn thời gian ngập tại Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung, từ đó tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để triển khai.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, sụt lún. Ảnh: Nguyễn Thương.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, sụt lún. Ảnh: Nguyễn Thương.

Cùng ngày (24/8), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, sụt lún và làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn, về tình hình khắc phục hậu quả đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông do bão số 4 gây ra.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 4 gây ra.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ thiệt hại đối với hạ tầng giao thông; lập dự toán kinh phí khắc phục, báo cáo chính thức Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ xem xét, hỗ trợ nguồn lực khôi phục hạ tầng.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tại chỗ để xử lý kịp thời các vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông; bổ sung biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở mái ta-luy âm, ta-luy dương; khơi thông hệ thống thoát nước, không để tình trạng ứ đọng kéo dài gây hư hỏng kết cấu nền, mặt đường.

Đối với sự cố nghiêm trọng tại Km66+200, quốc lộ 4B, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng đánh giá toàn diện nguyên nhân xảy ra sự cố; thực hiện công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai và ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp để khắc phục, phục vụ lưu thông trên tuyến.

Bộ Xây dựng thống nhất hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn 10.000 rọ thép để gia cố, xử lý các vị trí sạt lở ta-luy âm trên các tuyến đường giao thông.

Ngọc Anh