Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp lãnh đạo Đảng và Mặt trận Campuchia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp lãnh đạo Đảng và Mặt trận Campuchia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp lãnh đạo Đảng và Mặt trận Campuchia

Nhân chuyến thăm và dự kỳ họp lần thứ 8 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, chiều 14/10, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đã có buổi tiếp bà Xăm-đéc Men Sam On - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Phía Campuchia có ông Hun Many – Phó Thủ tướng Campuchia; ông Nhem Valy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; đại diện Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh…

Ông Hoàng Công Thuỷ tiếp bà Xăm-đéc Men Sam On. Ảnh: Q.Đ.
Ông Hoàng Công Thuỷ tiếp bà Xăm-đéc Men Sam On. Ảnh: Q.Đ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ bày tỏ vui mừng được gặp bà Xăm-đéc Men Sam On nhân dịp bà sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Hoàng Công Thuỷ đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham gia cùng đoàn phía Campuchia còn có các vị quan chức Chính phủ, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.Đ.
Tham gia cùng đoàn phía Campuchia còn có các vị quan chức Chính phủ, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.Đ.

Theo ông Hoàng Công Thủy, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử. “Chính sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau đó là quy luật khách quan, là nguồn sức mạnh to lớn để hai nước, hai dân tộc chúng ta giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập và xây dựng đất nước của mỗi đảng, mỗi nước”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như Cuộc gặp giữa ba vị đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tháng 2/2025; cuộc gặp giữa Chủ tịch Hun Sen với Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/2025 và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 vừa qua đã định hướng quan hệ các nước phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích chung.

“Tôi tin tưởng trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng với việc thúc đẩy thực hiện các cơ chế hợp tác sẵn có, quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, hợp tác đi vào chiều sâu ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ nói.

Đại diện Ban Đối ngoại Nhân dân cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tiếp đoàn. Ảnh: Q.Đ.
Đại diện Ban Đối ngoại Nhân dân cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tiếp đoàn. Ảnh: Q.Đ.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đánh giá cao những đóng góp tích cực của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa Mặt trận 2 nước nói riêng.

Đặc biệt trong việc tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó sẵn sàng hy sinh cho nhau qua nhiều thăng trầm của lịch sử và trách nhiệm của hai bên trong việc gìn giữ tài sản quý báu này cho thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong muốn, các bên triển khai có hiệu quả, bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận Campuchia-Lào-Việt Nam đã ký vào tháng 4 năm 2023 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phối hợp với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 7 tại Campuchia vào năm 2026.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thuỷ trao đổi cùng đoàn công tác Campuchia. Ảnh: Q.Đ.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thuỷ trao đổi cùng đoàn công tác Campuchia. Ảnh: Q.Đ.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, với vai trò của mình, bà Xăm-đéc Men Sam On tiếp tục ủng hộ thúc đẩy để sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng thời, ông cũng mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước…

Đáp từ tại buổi gặp gỡ, bà Xăm-đéc Men Sam On cảm ơn sự tiếp đón chu đáo từ phía đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà gửi lời hỏi thăm chúc sức khoẻ tới ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể nhân dân Việt Nam. Bà Xăm-đéc Men Sam On cũng chia sẻ đến người dân Việt Nam những mất mát to lớn do thiên tai vừa gây ra.

Bà Xăm-đéc Men Sam On chúc mừng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam vì những thành quả vượt bậc về kinh tế, an ninh, chính trị, quốc phòng mà Việt Nam đã đạt được.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia đã cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã giúp đất nước bà trong nhiều thập kỷ qua.

Bà Xăm-đéc Men Sam On cũng thống nhất cao với các trao đổi, đề xuất của Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ về các vấn đề như: Hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia, tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, tăng cường hợp tác khu vực, nhất là triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ, các chương hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận: Campuchia-Lào-Việt Nam; tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 tại Campuchia vào năm 2026…