Lào Cai: Huy động nguồn lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam, không để ai bị bỏ lại phía sau
Ngày 5/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Dự chương trình có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và 200 đại biểu tiêu biểu.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai đã ôn lại chặng đường 65 năm kể từ khi thảm họa chất độc da cam xảy ra ở Việt Nam. Chiến tranh hóa học đã để lại hậu quả nặng nề đối với môi trường và con người, với hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trên 3 triệu người là nạn nhân. Trên địa bàn Lào Cai hiện có hàng nghìn nạn nhân và người nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin đang cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về thảm họa da cam; kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động.
Đồng thời tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, phục hồi chức năng cho nạn nhân. Ông nhấn mạnh mục tiêu góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, để mỗi nạn nhân chất độc da cam có thêm điểm tựa, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thế Phước khẳng định, sau 65 năm, hậu quả chất độc da cam vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Chăm lo người có công, nạn nhân chất độc da cam không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm, đạo lý và truyền thống nhân văn của dân tộc.
Ông Phước cho biết, toàn tỉnh hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho 2.012 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ với kinh phí trên 88 tỷ đồng mỗi năm. Giai đoạn 2021-2026, tỉnh Lào Cai đã vận động trên 9 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế, khám chữa bệnh, tặng xe lăn, học bổng và hàng chục nghìn suất quà; riêng dịp kỷ niệm 65 năm đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 149 căn nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã trao 200 phần quà cho các đại biểu tiêu biểu; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.