Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Lào Cai: Phát hiện vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua sông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lào Cai: Phát hiện vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua sông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết vừa phát hiện hai người vận chuyển trái phép 15 kg óc lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc tại khu vực bờ sông Hồng. Theo lời khai ban đầu, hàng hóa được thả trôi từ phía bờ Trung Quốc, sau đó được dùng xuồng gắn động cơ điện để trục vớt.

Thuyền cao su bơm hơi, động cơ điện và bình ắc quy được các đối tượng sử dụng. Ảnh: Trung Dũng.
Thuyền cao su bơm hơi, động cơ điện và bình ắc quy được các đối tượng sử dụng. Ảnh: Trung Dũng.

Theo đó vào lúc 12h40 phút ngày 16/8/2026, tại khu vực bờ sông Hồng thuộc tổ dân phố 09 Cốc Lếu (phường Lào Cai), Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã mật phục, bắt quả tang Quách Văn Đ. (sinh năm 1971) và Quách Bá H. (sinh năm 1976), cùng trú tại phường Lào Cai, khi đang vận chuyển trái phép 15 kg óc lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ qua biên giới.

Số hàng hóa và các đối tượng bị phát hiện. Ảnh: Trung Dũng.
Số hàng hóa và các đối tượng bị phát hiện. Ảnh: Trung Dũng.
Hàng hóa được xác định là óc lợn đông lạnh. Ảnh: Trung Dũng.
Hàng hóa được xác định là óc lợn đông lạnh. Ảnh: Trung Dũng.

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng Biên phòng đã vạch trần phương thức buôn lậu mới là "thả trôi" hàng lậu qua dòng nước quốc tế.

Thay vì vận chuyển trực tiếp bằng thuyền lớn dễ bị phát hiện, các đối tượng đầu nậu phía bên kia biên giới chọn thời điểm giữa trưa (khoảng 12 giờ) để ném các hộp chứa thực phẩm bẩn xuống lòng sông Nậm Thi (phía bờ Trung Quốc). Lợi dụng dòng chảy tự nhiên, các hộp hàng này tự trôi tự do về phía bờ Việt Nam tại khu vực ngã ba sông Hồng và sông Nậm Thi. Đây là thủ đoạn phân tán tang vật nhằm trốn tránh trách nhiệm nếu bị phát hiện trên cạn.

Lực lượng chức năng dẫn giải cá đối tượng về cơ quan. Ảnh: Trung Dũng.
Lực lượng chức năng dẫn giải cá đối tượng về cơ quan. Ảnh: Trung Dũng.

Để tiếp ứng và trục vớt hàng, Đ. và H. đã sử dụng một chiếc xuồng cao su nhỏ, trang bị hệ thống động cơ điện chạy bằng 4 bình ắc quy 12V. Chiếc xuồng cũ kỹ, chắp vá này thực chất là một công cụ ngụy trang tinh vi.

Xuồng sử dụng động cơ điện, ít phát ra tiếng ồn, giúp các đối tượng tiếp cận khu vực hàng hóa trôi trên sông. Các đối tượng đã sử dụng xuồng cao su nhỏ để trục vớt hàng giữa dòng chảy mạnh tại khu vực ngã ba sông Hồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc, chất lượng và mục đích vận chuyển số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: Trung Dũng.
Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: Trung Dũng.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trung Dũng