Lào Cai: Phát huy sức mạnh văn học nghệ thuật góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa
Ngày 10/8, Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu.
Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động văn học nghệ thuật thời gian qua. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng vững mạnh, có nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, Lào Cai và Yên Bái trước hợp nhất là hai vùng đất gắn kết bên dòng sông Hồng, hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên và văn hóa.
Đây là nơi có núi sông hùng vĩ, đỉnh thiêng Fansipan, vẻ đẹp của Sa Pa, Y Tý, di sản ruộng bậc thang Mù Cang Chải, thung lũng Mường Lò cùng kho tàng văn hóa phi vật thể độc đáo của đồng bào các dân tộc.

Theo ông Đỗ Hồng Quân, những giá trị đó là nguồn nội lực mạnh mẽ, nguồn chất liệu phong phú và cảm hứng vô tận để văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục cống hiến, sáng tạo những tác phẩm xứng tầm với truyền thống quê hương.
Ông Đỗ Hồng Quân đề nghị Hội chủ động đưa văn học nghệ thuật tham gia vào kinh tế địa phương theo tinh thần Nghị quyết 80; tích cực xây dựng nền công nghiệp văn hóa tại địa phương, thổi hồn vào các di sản, danh thắng và sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó biến di sản văn hóa thành tài sản kinh tế và sức mạnh nội sinh phục vụ phát triển bền vững.
Cùng với đó, Hội cần đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào sáng tác, lưu trữ, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như kho tàng văn hóa dân gian của cha ông.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, thông qua các tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa và nghiên cứu văn hóa dân gian, đội ngũ văn nghệ sĩ đã phản ánh sinh động cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những đổi thay của quê hương.
Qua đó, các tác phẩm góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Phước khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của phát triển bền vững. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, quan tâm, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng, khát vọng sáng tạo, có thêm nhiều tác phẩm giá trị cao, có tầm vóc quốc gia và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên; Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai có 292 hội viên, trong đó 131 người là hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương. Giai đoạn 2020-2026, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh có trên 900 tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia.
Hội đã xuất bản và phối hợp xuất bản 12 cuốn sách; tổ chức 61 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; tổ chức 10 Ngày Thơ Việt Nam, 26 trại sáng tác, 10 chuyến đi thực tế sáng tác và 31 cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nâng cao chất lượng sáng tác; chú trọng những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ và có sức lan tỏa trong đời sống.