Lào Cai sắp xếp 537 cơ sở giáo dục, không để ảnh hưởng đến học sinh
Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8, 9/2026 diễn ra ngày 25/8, ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin về phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.
Theo ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi hợp nhất tỉnh Yên Bái và Lào Cai, toàn tỉnh hiện có 1.010 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập, gồm 343 trường mầm non, 219 trường tiểu học, 183 trường TH&THCS, 181 trường THCS, 14 trường THCS&THPT, 52 trường THPT và 18 Trung tâm GDNN-GDTX.

Theo phương án đang triển khai, so với thời điểm 1/7/2025, Lào Cai dự kiến giảm 537 cơ sở, tương đương 53,2%, còn 473 trường và trung tâm. Sau sắp xếp, hệ thống dự kiến gồm 132 trường mầm non, 77 trường tiểu học, 59 trường THCS, 114 trường TH&THCS, 32 trường THCS&THPT, 43 trường THPT và 16 Trung tâm GDNN-GDTX.
Ông Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà còn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị; đồng thời bảo đảm mọi học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn khó khăn, có điều kiện đến trường.
Đặc thù địa hình miền núi, dân cư phân tán, nhiều xã có diện tích rộng khiến việc tổ chức lại trường lớp phải được tính toán cụ thể. Không ít cơ sở giáo dục hiện có quy mô nhỏ, nhiều điểm trường lẻ và khoảng cách giữa các điểm trường lớn. Vì vậy, tỉnh Lào Cai rà soát từng cơ sở, từng địa bàn để xây dựng phương án phù hợp.
“Lào Cai không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên; không sắp xếp trường nội trú với trường phổ thông đại trà. Ở những địa bàn phù hợp, tỉnh ưu tiên tổ chức lại các trường cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Cùng với sắp xếp trường, Lào Cai dự kiến xóa 243 điểm trường lẻ. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện khi trường chính đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức học tập, sinh hoạt và việc đi lại của học sinh an toàn, thuận lợi.
Đối với những điểm trường chưa đủ điều kiện, địa phương tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất và xây dựng phương án phù hợp, từng bước hoàn thành việc xóa điểm trường lẻ trước năm học 2027-2028.
Quan điểm được tỉnh xác định là không đánh đổi quyền lợi và sự an toàn của học sinh để thực hiện mục tiêu giảm đầu mối. Điều này đặc biệt được lưu ý đối với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện giao thông và khoảng cách đến trường còn nhiều khó khăn.
Việc tổ chức lại trường lớp được thực hiện đồng thời với sắp xếp đội ngũ. Giáo viên tại các trường sáp nhập về cơ bản được tiếp nhận nguyên trạng, sau đó bố trí, phân công phù hợp với vị trí việc làm và quy mô lớp học. Trường hợp cần thiết sẽ điều động, biệt phái hoặc thuyên chuyển theo phân cấp quản lý.
Toàn tỉnh hiện có 2.656 cán bộ quản lý, gồm 895 hiệu trưởng và 1.761 phó hiệu trưởng. Sau sắp xếp, nhu cầu dự kiến còn 1.483 cán bộ quản lý.

Đối với cán bộ quản lý thuộc diện sắp xếp, các phương án gồm bố trí hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng; điều chuyển về cơ quan quản lý giáo dục hoặc vị trí phù hợp tại xã, phường; trở lại giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời giải quyết nghỉ hưu, tinh giản theo quy định đối với những trường hợp đủ điều kiện.
Sau sắp xếp, nhu cầu biên chế dự kiến giảm 3.428, gồm 1.347 viên chức quản lý và 2.081 nhân viên. Việc tổ chức lại phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động dạy học và công tác chuẩn bị năm học mới. Theo kế hoạch, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục cơ bản hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Song song với sắp xếp mạng lưới trường lớp, Lào Cai đang triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị năm học 2026-2027. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành.
Theo ông Tuấn, ngành Giáo dục Lào Cai đã rà soát phòng học, phòng chức năng, khu bán trú, nội trú và các công trình thiết yếu; yêu cầu sửa chữa, vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị bàn ghế, thiết bị dạy học, nước sạch, điện và các điều kiện bảo đảm an toàn. Tỉnh cũng tập trung hoàn thiện các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Theo kế hoạch, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương dự kiến được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm của toàn quốc để tổ chức lễ khánh thành và khai giảng. Ba trường phổ thông nội trú tại Y Tý, A Mú Sung và Pha Long cũng dự kiến lồng ghép lễ khánh thành với khai giảng. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Lào Cai dự kiến diễn ra đồng loạt vào sáng 5/9/2026.