Lật tẩy chiêu trò “kêu oan, khóc mướn”
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Y Quynh Bdap đã được dẫn độ thành công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xét xử. Quá trình dẫn độ Y Quynh Bdap đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật 2 nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam, Thái Lan là thành viên. Đây là kết quả quan trọng của quá trình hợp tác quốc tế, thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố, bảo đảm không một đối tượng phạm tội nào có thể đứng ngoài vòng pháp luật.

Việc dẫn độ Y Quynh Bdap cũng khép lại một vụ án nghiêm trọng với cái kết tất yếu: những kẻ chủ mưu, cầm đầu các hành vi khủng bố, giết hại cán bộ, người dân vô tội đã và đang lần lượt bị đưa ra trước công lý.
Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin dẫn độ được công bố, hàng loạt trang fanpage, tổ chức, cá nhân thù địch với Việt Nam ở hải ngoại như tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Chân trời mới Media”, “Người Thượng vì công lý”, cùng một số cơ quan truyền thông thiếu thiện chí như VOA, RFA, RFI… đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết, bình luận mang tính xuyên tạc, bóp méo sự thật. Các bài viết này có chung một kịch bản quen thuộc: bôi nhọ ngành Tư pháp và lực lượng Công an Việt Nam; đồng thời tô vẽ, suy tôn Y Quynh Bdap như một “nhà hoạt động tôn giáo”, “nhà hoạt động người Thượng”, khoác lên đối tượng này chiếc áo mỹ miều nhằm che đậy, lấp liếm hành vi phạm tội và tìm cách “tẩy trắng” bản chất khủng bố. Nguy hiểm hơn, các thế lực này cố tình đánh tráo khái niệm, xuyên tạc bản chất vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk năm 2023, vu cáo việc bắt giữ, dẫn độ Y Quynh Bdap là “đàn áp dân tộc, tôn giáo”, qua đó phát tán luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tâm lý hằn thù, chống đối.
Việc phản đối dẫn độ, đòi “trả tự do” cho Y Quynh Bdap thực chất là hành vi cổ súy cho tội phạm khủng bố, gián tiếp ca ngợi, dung túng các hành vi chống phá Nhà nước Việt Nam. Với bản chất thù địch, thiếu thiện chí, các tổ chức, cá nhân này sẵn sàng phớt lờ luật pháp quốc tế về phòng, chống khủng bố để bao che cho tội ác, lợi dụng vụ án nhằm hạ uy tín Việt Nam, đồng thời tìm cách can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.
Trước đó, khi Y Quynh Bdap bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ, kịch bản tương tự đã được dựng lên. Một số tổ chức đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền” như Ân xá Quốc tế, Theo dõi Nhân quyền (HRW), Liên minh Xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS)… cùng một vài cá nhân mang danh nghị sĩ, dân biểu đã thi nhau sử dụng những lời lẽ hoa mỹ để tâng bốc, đánh bóng hình ảnh cho một kẻ mang đầy tội lỗi, gọi Y Quynh Bdap là “người can đảm”, “người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, “người vì đồng bào dân tộc thiểu số” – một sự ngụy biện trắng trợn, đi ngược hoàn toàn sự thật.
Trong khi đó, hành vi phạm tội của Y Quynh Bdap đã được chứng minh rõ ràng, không thể chối cãi. Theo cáo trạng, trước khi trốn sang Thái Lan xin tị nạn nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật, đối tượng này đã có nhiều hoạt động kích động, gây rối an ninh, trật tự tại Việt Nam. Được sự hậu thuẫn của các thế lực phản động, Y Quynh Bdap trở thành người sáng lập tổ chức phản động “Người Thượng vì công lý”, trực tiếp lên kế hoạch, chỉ đạo nhiều hoạt động khủng bố tại khu vực Tây Nguyên.
Thông qua các mối quan hệ thân tộc, đồng tộc, đối tượng này móc nối các phần tử cực đoan trong nước, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, tập hợp lực lượng, huấn luyện phương thức tiến hành khủng bố, bạo loạn nhằm gây tiếng vang, tạo bất ổn xã hội. Đặc biệt, trong vụ khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk năm 2023, Y Quynh Bdap giữ vai trò thủ lĩnh, chỉ đạo trực tiếp các đối tượng cầm đầu trong nước thực hiện hành vi tấn công dã man, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra cho thấy, chính các đối tượng tham gia vụ việc đã khai nhận rõ vai trò chỉ đạo, xúi giục của Y Quynh Bdap.
Với những chứng cứ không thể bác bỏ, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử và tuyên phạt Y Quynh Bdap 10 năm tù về tội khủng bố. Điều này khẳng định rõ bản chất chống phá Đảng, Nhà nước và hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của đối tượng. Việc dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam để xử lý trước pháp luật là minh chứng đanh thép cho nguyên tắc thượng tôn pháp luật, khẳng định công lý phải được thực thi và không một tổ chức hay cá nhân nào có quyền can thiệp vào hoạt động xét xử của tòa án Việt Nam.
Thế nhưng, xuất phát từ thái độ thù địch mù quáng, các tổ chức, cá nhân nêu trên vẫn tiếp tục ra sức “kêu oan”, phản đối việc dẫn độ, đòi trả tự do cho Y Quynh Bdap – một trò hề lố bịch, phi lý. Mang danh bảo vệ nhân quyền, lẽ ra họ phải tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ nỗ lực của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống khủng bố theo các công ước, nghị quyết của Liên hợp quốc. Ngược lại, vì động cơ đen tối, họ sẵn sàng đi ngược lại chính tôn chỉ, mục đích mà mình rêu rao, tự phơi bày bộ mặt thật trước dư luận. Những hành động đó không chỉ vi phạm pháp luật quốc tế, mà còn gây tổn hại đến hòa bình, ổn định của Việt Nam, khu vực và toàn cầu. Và sớm muộn, các chiêu trò xuyên tạc, “khóc mướn, kêu oan” ấy cũng sẽ bị dư luận nhận diện, lên án và đào thải.