Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lấy hội viên làm trung tâm, nâng tầm hoạt động chi hội báo chí Trung ương tại Thanh Hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lấy hội viên làm trung tâm, nâng tầm hoạt động chi hội báo chí Trung ương tại Thanh Hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đại hội Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2028 xác định đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hỗ trợ tác nghiệp và phát huy vai trò hội viên trong thời kỳ báo chí số.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đình Minh
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đình Minh

Ngày 4/4, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2028, với sự tham dự của đại diện Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở VHTTDL, Phòng Tuyên truyền, báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn... cùng 34 hội viên đang sinh hoạt tại Chi hội Báo chí Trung ương.Báo cáo tại đại hội cho thấy, hiện chi hội có 23 văn phòng đại diện, 28 phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn. Trong giai đoạn 2020 - 2025, hội viên chi hội đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải báo chí, với 7 giải A, 10 giải B, 7 giải C, 20 giải Khuyến khích tại Giải Báo chí Trần Mai Ninh và 1 giải A tại Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tác giả còn đoạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí do bộ, ngành tổ chức.

Nhà báo Nguyễn Thế Lượng - Báo Giáo dục và Thời đại trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Nhà báo Nguyễn Thế Lượng - Báo Giáo dục và Thời đại trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, chi hội đã chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết hội viên. Các hội viên tích cực tham gia hơn 10 lớp tập huấn nghiệp vụ với khoảng 200 lượt phóng viên, nhà báo tham gia, số lượng hội viên chuyển về sinh hoạt tại địa phương tăng 25 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trên các ấn phẩm báo chí Trung ương, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương.

Về hoạt động văn nghệ thể thao, nổi bật nhất trong năm 2023 là sự kiện tổ chức giải bóng đá người làm báo lần thứ VI với 5 đội bóng tham dự. Kết quả, đội bóng đá của khối báo chí Trung ương đã giành chức vô địch. Cũng trong năm 2023, Chi hội đã phối hợp cùng UBND huyện Bá Thước tổ chức thành công chương trình sinh hoạt cho các hội viên tại Pù Luông. Trong chương trình sinh hoạt, Chi hội Báo chí Trung ương đã tặng 25 xe đạp cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 1.000 cuốn vở cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Bá Thước với tổng giá trị là 50 triệu đồng.

Bằng những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, có hơn 10 hội viên sinh hoạt tại Chi hội đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 hội viên được Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tặng bằng khen. Tập thể Chi hội được Hội nhà báo tỉnh bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn kết khu vực Bắc Trung Bộ, Thư ký Chi hội phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn kết khu vực Bắc Trung Bộ, Thư ký Chi hội phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Năm 2025, Chi hội áo chí Trung ương tại Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông, hoạt động của Chi hội vẫn còn những hạn chế. Hình thức sinh hoạt chưa phong phú; mức độ gắn kết hội viên chưa đồng đều; vai trò hỗ trợ tác nghiệp, kết nối thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt khi mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh, đặt báo chí chính thống trước yêu cầu cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Tại đại hội, nhiều ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và đề xuất giải pháp. Nhà báo Mai Văn Luận - Báo Nhân dân đánh giá, hoạt động hội nhiệm kỳ qua được triển khai khá toàn diện, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thiết thực, góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn cho hội viên.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ hiệu quả cho quá trình biên tập, xử lý thông tin. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo và nghiên cứu cơ chế kết nạp hội viên linh hoạt hơn.

Nhà báo Mai Luận - Báo Nhân dân trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Nhà báo Mai Luận - Báo Nhân dân trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Nhà báo Trần Đại - Phó trưởng VPĐD Báo Nhà báo và Công luận đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Chi hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên làm trung tâm...

Nhà báo Trần Đại - Báo Nhà báo và Công luận trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Nhà báo Trần Đại - Báo Nhà báo và Công luận trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Chia sẻ góc nhìn tại đại hội, nhà báo Đinh Thị Huê - Báo Bảo vệ pháp luật khẳng định, hành trình làm nghề có nhiều áp lực, khó khăn nhưng cũng là cơ hội để bản thân mỗi nhà báo, phóng viên rèn luyện bản lĩnh của chính mình.

Theo bà Huê, Chi hội có vai trò quan trọng trong việc định hướng, động viên và tạo môi trường kết nối cho hội viên, nhất là phóng viên thường trú. Dù công nghệ phát triển, giá trị cốt lõi của người làm báo vẫn là nhiệt huyết, bản lĩnh và sự dấn thân. Từ đó, bà Huê đề xuất tăng cường định hướng đề tài, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kịp thời khen thưởng và xây dựng môi trường sinh hoạt cởi mở, gắn kết.

Nhà báo Đinh Thị Huê - Báo Bảo vệ pháp luật trình bày tham luận. Ảnh: Đình Minh.
Nhà báo Đinh Thị Huê - Báo Bảo vệ pháp luật trình bày tham luận. Ảnh: Đình Minh.

Các ý kiến tại đại hội thống nhất rằng, đổi mới hoạt động chi hội, cần đi vào thực chất, lấy hiệu quả nghề nghiệp làm trung tâm. Chi hội cần trở thành kênh kết nối thông tin tin cậy, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn tin chính thống, hạn chế rủi ro trong môi trường thông tin phức tạp. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng chuyên đề, tập trung vào kỹ năng xử lý thông tin trong môi trường số và kinh nghiệm tác nghiệp ở các lĩnh vực nhạy cảm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Minh.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Minh.

Bên cạnh đó, việc giữ vững đạo đức nghề nghiệp được xác định là nền tảng cốt lõi để báo chí khẳng định uy tín. Chi hội cần phát huy vai trò định hướng, xây dựng đội ngũ hội viên đoàn kết, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Ông Phạm Văn Báu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả mà Chi hội BCTƯ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Đình Minh
Ông Phạm Văn Báu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả mà Chi hội BCTƯ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Đình Minh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Văn Báu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận những nỗ lực, kết quả tích cực của Chi hội trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2028. Ảnh: Đình Minh.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2028. Ảnh: Đình Minh.

Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh đề nghị, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa tiếp tục tăng cường gắn kết hội viên, chủ động phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Ban Thư ký Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa ra mắt đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Ban Thư ký Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa ra mắt đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2028 với 3 thành viên là nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc Trung Bộ; nhà báo Nguyễn Thế Lượng - PV Báo Giáo dục và Thời đại và nhà báo Trần Đại - Phó trưởng VPĐD Báo Nhà báo và Công luận. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử giữ chức Thư ký Chi hội Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. Ảnh: Đình Minh.

Đình Minh