Lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển
Trong 3 ngày 10 ,11 và 12/8, Đoàn cán bộ, phóng viên báo chí Trung ương, địa phương khảo sát thực tế tại các xã Huồi Tụ, Môn Sơn và Vĩnh Tường (Nghệ An) nhằm tìm hiểu những kết quả trong bảo đảm quyền con người gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An chủ trì.
Chương trình khảo sát nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí đối với công tác bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; đồng thời cung cấp thêm thông tin thực tế để tuyên truyền đầy đủ, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được trong lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, việc đưa cán bộ, phóng viên về cơ sở giúp đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền có cái nhìn trực quan, toàn diện hơn. Qua đó, chủ động nhận diện, đấu tranh với những thông tin sai lệch, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá.
Tại xã Môn Sơn, đoàn khảo sát được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc triển khai các chính sách chăm lo đời sống nhân dân. Là xã miền núi có diện tích hơn 529 km², dân số 18.836 người, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ. Toàn xã hiện còn 638 hộ nghèo, chiếm 15,35%.

Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cho người dân được địa phương xác định là một nhiệm vụ quan trọng.
Hiện tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đạt trên 98%; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt khoảng 95%. Hệ thống truyền thanh cơ sở cùng các cuộc họp tại thôn, bản được duy trì, góp phần đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Môn Sơn đã giải quyết việc làm mới cho 860 lao động, trong đó 50 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, 810 người làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47%.
Tại xã Huồi Tụ, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn khó khăn về nhân lực, địa phương vẫn tập trung bảo đảm an sinh, chăm lo các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Tỷ lệ người dân có việc làm tại địa phương và ngoài địa phương đạt từ 75-93% trên tổng số gần 1.400 lao động.

Công tác bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quan tâm. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết 40 hồ sơ bảo trợ xã hội cho trẻ em dưới 3 tuổi, 12 hồ sơ cho người cao tuổi, một hồ sơ trẻ em mồ côi và 7 hồ sơ mai táng phí.
Đồng thời, xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tiếp nhận 2 trẻ em mồ côi vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An để được chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài.

Không chỉ dừng ở chính sách an sinh, các địa phương còn chú trọng công tác tôn giáo, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm quyền tiếp cận nước sinh hoạt, đất ở; giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn xã hội. Những chính sách ấy góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, tại xã Vĩnh Tường do là địa phương vùng đồng bằng, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội nên công tác đảm bảo quyền con người luôn được quan tâm sát sao.
Cụ thể, số lượng lao động trên địa bàn khoảng hơn 10 ngàn người, trong đó, lao động đang làm việc trong nước là 9.649 người, chiếm 91% tổng số lao động, lao động đang học tập và làm việc ở nước ngoài là 836 người, chiếm 7,89% (gồm 60 người có hợp đồng, 731 người không có hợp đồng và 45 du học sinh); lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm là 15 người, chiếm 0,14% tổng số lao động.
Tại các buổi khảo sát, phóng viên tập trung trao đổi về những kết quả, khó khăn trong triển khai chính sách dân tộc, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện chính quyền các xã cũng thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện. Trong đó, địa phương mong muốn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ hơn.
Qua khảo sát thực tế một số mô hình tại Huồi Tụ và Môn Sơn, đoàn cán bộ, phóng viên có thêm những tư liệu sinh động để phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện chính sách dân tộc và bảo đảm quyền con người ở cơ sở.
Đáng chú ý, cùng với các chính sách an sinh, các địa phương đang từng bước phát huy lợi thế về văn hóa truyền thống và tài nguyên thiên nhiên để tạo sinh kế, giảm nghèo và phát triển kinh tế.
Từ những việc làm cụ thể ấy, bảo đảm quyền con người được hiện thực hóa trong đời sống, để người dân không chỉ được bảo đảm các quyền cơ bản mà còn có thêm cơ hội vươn lên, thụ hưởng thành quả phát triển và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.