Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Lễ hội Cầu ngư góp phần đưa Sơn Trà trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lễ hội Cầu ngư góp phần đưa Sơn Trà trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 3/4, Lễ hội Cầu ngư phường Sơn Trà TP Đà Nẵng diễn ra phần Lễ nghinh thần, Lễ tế âm linh, đại biểu và nhân dân dâng hương… cùng các hoạt động quảng bá hình ảnh quê hương, con người Sơn Trà đến với bạn bè, du khách gần xa.

Ngày 3/4, UBND phường Sơn Trà khai mạc Lễ hội Cầu ngư năm 2026, đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2026) và hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Dự lễ hội có bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và môi trường; Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân. 

 Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố; Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng; Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố…

Về phía các đơn vị kết nghĩa, xã Trà Leng có ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Châu Minh Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; xã Hiệp Đức có bà Trần Thị Thu Huyền, Phó Bí thư thường trực xã; ông Lưu Hoàng Ân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Trưởng ĐH Sư phạm Đà Nẵng có PGS.TS Trần Văn Sáng làm trưởng đoàn…

Về phía phường Sơn Trà có bà Phan Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đinh Vui, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường…

Lễ hội Cầu ngư phường Sơn Trà năm 2026 được tổ chức tại Lăng Ông Vạn Đồng Hiệp, diễn ra trong 3 ngày (ngày 3 – 5/4, nhằm ngày 16 - 18 tháng Hai năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động phong phú, gồm phần Lễ theo nghi thức truyền thống như Lễ Nghinh thần, lễ Tế âm linh, lễ Tế chánh cầu ngư...

Phần hội được tổ chức đan xen nhiều hoạt động văn hóa mang đậm tính dân gian của vùng biển như: Dân ca bài chòi, biểu diễn nghệ thuật Tuồng,... kết hợp với các hoạt động thể thao như: bóng chuyền bãi biển... hứa hẹn sẽ mang đến một không khí lễ hội sôi nổi, vui tươi và thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách cùng tham gia.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho biết, Lễ hội Cầu ngư là một trong những di sản văn hóa truyền thống quý báu của cư dân vùng biển, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hằng năm, Lễ hội Cầu ngư phường Sơn Trà được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới, là nghi lễ tâm linh thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, các vị thần linh, đặc biệt là Cá Ông - vị thần hộ mệnh của ngư dân.

Đồng thời gửi gắm niềm tin, ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Qua nhiều thế hệ, Lễ hội Cầu ngư đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu, góp phần gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cư dân vùng biển Sơn Trà.  

Chia sẻ tại lễ hội, ngư dân Nguyễn Bình, đại diện ngư dân Vạn Đồng Hiệp, cho biết từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của những người con làng biển.

Đối với bà con ngư dân Sơn Trà, đi biển là cái nghiệp gắn bó cả đời, là hành trình mưu sinh, mỗi lần ra khơi là một lần đối mặt với sóng gió nhưng cũng là hy vọng mang về cái ăn, cái mặc cho gia đình.

Bên cạnh đó ra khơi còn hành trình của niềm tin, của khát vọng và của sự gắn bó với quê hương, với biển trời Tổ quốc. Vì vậy, Lễ hội Cầu ngư hằng năm là dịp ngư dân bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, với Cá Ông - vị thần đã che chở, cứu giúp bao thế hệ ngư dân vượt qua sóng gió, bình an trở về.

“Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống của bà con ngư dân Sơn Trà ngày càng được cải thiện. Chúng tôi có thêm điều kiện vươn khơi xa hơn, bám biển dài ngày hơn, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ngư dân Nguyễn Bình nói.

Thay mặt ngư dân và làng chài, ông Nguyễn Bình bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành để bà con ngư dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, yên tâm vươn khơi bám biển lâu dài.

Đồng thời khẳng định quyết tâm luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong khai thác thủy hải sản; đoàn kết, hỗ trợ nhau trong nghề biển; giữ gìn môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.

“Đứng trước Lăng Ông hôm nay, bà con ngư dân chúng tôi thêm tự hào và có trách nhiệm giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông đã để lại. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn Lễ hội Cầu ngư - nét đẹp văn hóa biển đặc trưng của Sơn Trà, góp phần xây dựng quê hương Sơn Trà ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn của du khách”, ông Nguyễn Bình nói.

Nguyễn Tú