Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba
Mất điện kéo dài tại Cuba.

Liên hợp quốc (LHQ) vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng tại Cuba, cho rằng tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài đang đẩy quốc đảo này vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo với nhiều hệ lụy sâu rộng đối với đời sống người dân.

Theo các quan chức LHQ, dù một số chuyến tàu chở dầu gần đây đã cập cảng, nhu cầu thiết yếu tại Cuba vẫn rất cấp bách và kéo dài, trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia suy yếu và nguồn cung năng lượng chưa được cải thiện đáng kể. Tình hình được đánh giá là đã xấu đi kể từ cuối tháng 3, khi cú sốc năng lượng lan rộng trên toàn quốc.

Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng đến từ việc thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong nhiều tháng. Trước đây, Cuba phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Venezuela, nhưng dòng cung này đã gián đoạn. Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế nguồn cung dầu từ bên ngoài càng khiến tình trạng thiếu năng lượng trở nên trầm trọng hơn.

Khủng hoảng năng lượng đã tác động trực tiếp đến các dịch vụ thiết yếu. Hệ thống y tế đang chịu áp lực lớn với hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong đó có khoảng 11.000 ca dành cho trẻ em. Chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hàng nghìn trẻ sơ sinh.

Không chỉ y tế, việc cung cấp nước sạch cũng gặp khó khăn nghiêm trọng. Khoảng một triệu người dân hiện phải phụ thuộc vào xe bồn chở nước, trong khi hoạt động này lại bị hạn chế do thiếu nhiên liệu diesel. Tình trạng mất điện kéo dài và xảy ra nhiều lần trong tháng qua đã khiến cuộc sống thường ngày của người dân bị đảo lộn.

LHQ đặc biệt nhấn mạnh rằng các nhóm dễ bị tổn thương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cuba là một trong những quốc gia có dân số già nhanh nhất khu vực Mỹ Latinh, với gần 300.000 người cao tuổi sống một mình. Ngoài ra, hơn 100.000 người khuyết tật và khoảng 32.000 phụ nữ mang thai cũng đang cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Trước tình hình này, LHQ đã công bố kế hoạch hành động mới nhằm hỗ trợ khoảng 2 triệu người tại 8 tỉnh của Cuba. Kế hoạch tập trung vào việc phục hồi hệ thống điện, đồng thời thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững như lắp đặt điện mặt trời cho bệnh viện, trường học và hệ thống tưới tiêu.

Dù đã huy động được hơn 26 triệu USD, LHQ cho biết vẫn còn thiếu khoảng 68 triệu USD để triển khai đầy đủ các hoạt động hỗ trợ. Các chuyên gia nhận định, nếu không có giải pháp kịp thời, khủng hoảng năng lượng tại Cuba có thể tiếp tục leo thang, kéo theo những hệ quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và an sinh trong thời gian tới.        

Tuệ An