Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Liên kết khu vực để nâng sức cạnh tranh du lịch MICE

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liên kết khu vực để nâng sức cạnh tranh du lịch MICE

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, dòng khách MICE còn tạo sức lan tỏa đến thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực dịch vụ. Việt Nam đang thúc đẩy liên kết với các nước Đông Nam Á và khu vực Mê Kông, cùng xây dựng không gian du lịch MICE đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Du lịch TPHCM (ITE HCMC) 2026, sáng 27/8, diễn ra Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững – Kết nối – Cơ hội”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự Diễn đàn Du lịch cấp cao. Ảnh: H.P
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự Diễn đàn Du lịch cấp cao. Ảnh: H.P

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự hiện diện của lãnh đạo cơ quan quản lý du lịch các nước Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam, cùng các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định, du lịch Mice trở thành dòng sản phẩm có giá trị cao, đồng thời cầu nối giữa du lịch với thương mại, đầu tư, tri thức, công nghệ và văn hóa. các nước Đông Nam Á và khu vực Mê Kông có nhiều tiềm năng phát triển du lịch Mice có sức cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, lợi thế riêng của từng quốc gia là chưa đủ, cần tăng cường kết nối và cộng hưởng để hình thành sức mạnh chung. Các nước cần chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo một không gian du lịch Mice khu vực có sức cạnh tranh cao.

“Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau; muốn bay cao, hãy bay cùng nhau. Đây cũng là tinh thần Việt Nam muốn chia sẻ với bạn bè quốc tế, cùng kết nối, cùng đồng hành và cùng mở ra những cơ hội phát triển mới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với Việt Nam, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là chủ trương nhất quán trong giai đoạn phát triển mới. Du lịch Mice cần được định vị là sản phẩm chiến lược, hướng tới dòng khách có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Đoàn khách Mice đến TPHCM. Ảnh: S.X
Đoàn khách Mice đến TPHCM. Ảnh: S.X

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời xây dựng định hướng phát triển du lịch Mice quốc gia và đề xuất cơ chế đủ mạnh để thu hút các tổ chức, tập đoàn Mice hàng đầu thế giới. Việc phát triển các trung tâm Mice cần có trọng tâm, gắn với hạ tầng kết nối chiến lược và các tổ hợp hội nghị, triển lãm đạt chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, ngành du lịch cần đổi mới sản phẩm và thị trường, kết nối Mice với văn hóa, di sản, ẩm thực, kinh tế đêm, du lịch biển, y tế và chăm sóc sức khỏe. Hoạt động xúc tiến phải chuyển từ đơn lẻ sang liên kết điểm đến, từ chờ đón sự kiện sang chủ động đăng cai, từ tổ chức chương trình riêng lẻ sang xây dựng thương hiệu sự kiện tầm khu vực và quốc tế.

Đối với TPHCM, Phó Thủ tướng nhận định, thành phố cần giữ vai trò tiên phong, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch Mice có sức cạnh tranh cao trong khu vực; đồng thời nâng tầm ITE HCMC thành nền tảng kết nối chính sách, thị trường, doanh nghiệp và các điểm đến quốc tế, qua đó củng cố vai trò đầu tàu du lịch phía Nam và vị thế điểm đến hàng đầu của Việt Nam.

Đề cập đến du lịch Mice, bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu quốc tế uy tín cho thấy, quy mô thị trường Mice và du lịch công vụ toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ.

Dự kiến, thị trường du lịch Mice vượt mốc 1.800 tỷ USD vào năm 2026 và hướng tới 2.400 tỷ USD vào năm 2031, với mức chi tiêu bình quân cao gấp 3 đến 6 lần so với du khách thông thường, thời gian lưu trú dài và đặc biệt là khả năng kích hoạt chuỗi giá trị, từ lưu trú, hàng không, vận tải, ẩm thực cho đến truyền thông và công nghệ.

Đối với Việt Nam, quy mô thị trường Mice hiện đã tiệm cận mốc 6 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào tổng thu hàng trăm nghìn tỷ đồng của toàn ngành du lịch. Mice không chỉ tạo ra doanh thu cho du lịch còn tạo cơ hội, tạo kết nối và định vị rõ nét thương hiệu điểm đến. Chính vì vậy, Mice hiện nay được coi là một trong những động lực quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch trên toàn cầu.

Các diễn giả nói về xu hướng thị trường khách Mice. Ảnh: H.P
Các diễn giả nói về xu hướng thị trường khách Mice. Ảnh: H.P

Dư địa tăng trưởng của Mice Việt Nam không chỉ đến từ tiềm năng du lịch mà còn được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất - kinh doanh và nhu cầu kết nối quốc tế ngày càng gia tăng.

Ông David Mann, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard cho rằng, sự phát triển Mice tại Việt Nam đang được hỗ trợ đồng thời từ cả cung và cầu. Khi nhu cầu đi lại, đầu tư và du lịch quốc tế tiếp tục tăng, việc hoàn thiện hạ tầng, mở rộng kết nối và giảm các rào cản tiếp cận điểm đến sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI, tăng trưởng sản xuất - xuất khẩu và sự phát triển nhanh của khu vực dịch vụ đang tạo thêm nhu cầu đối với du lịch công vụ, hội nghị, hội thảo và các sự kiện doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường Mice Việt Nam tiếp tục phát triển.

“TPHCM đang có vị thế đáng chú ý khi đã nằm trong nhóm 25 điểm đến hội họp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lợi thế của thành phố không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở hệ sinh thái dịch vụ, thương mại, tài chính, sản xuất, hàng không và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn”, ông David Mann nói.

Thanh Giang