Lũ cuốn trôi cầu tạm, hơn 400 hộ dân ở Nghệ An bị chia cắt
Ngày 8/8, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) cho biết, những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết. Nước lũ đã cuốn trôi cầu tạm bắc qua sông, khiến hơn 400 hộ dân ở các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn bị chia cắt với trung tâm xã.
Trước đó, trong đợt mưa lũ năm 2025, cây cầu treo qua sông, nối bản Yên Hòa với các bản phía trong đã bị nước lũ cuốn trôi. Đầu năm 2026, Sở Xây dựng Nghệ An bố trí hơn 2 tỷ đồng để xây dựng cầu tạm, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cây cầu nằm trên tuyến đường kết nối trung tâm xã Mỹ Lý với các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn. Tuy nhiên, sau hai ngày mưa lớn, nước sông Nậm Nơn dâng cao đã cuốn phăng cây cầu tạm.
Hiện người dân các bản bị ảnh hưởng muốn đến trung tâm xã phải đi vòng theo Quốc lộ 16, qua khu vực Pha Chiếng, xuống bản Hoa Lý rồi quay ngược trở lại, khiến quãng đường di chuyển xa hơn nhiều.
Người dân và học sinh cũng có thể sử dụng thuyền để qua sông, song phương án này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là trong thời điểm mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã và các đoàn thể lập chốt tại khu vực cầu, cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng túc trực, không để người dân tự ý qua khu vực nguy hiểm.
Cũng tại khu vực miền núi Nghệ An, mưa lớn những ngày qua gây sạt lở tại xã Mường Típ. Bà Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, một khối lượng lớn đất đá từ núi sạt xuống, chắn ngang tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Xốp Típ, khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Các vị trí được đề xuất xử lý gồm: km68+150, chiều dài khoảng 250m; km74+500, khoảng 45m; km79+800, khoảng 56m; km83+400, khoảng 250m. Hiện một số đoạn mới được đắp cấp phối tạm, thường xuyên bị sạt lở, xói trôi khi trời mưa. Riêng tại km75+030, mái taluy dương bị sạt, đất đá thường xuyên tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Ngoài tỉnh lộ 543D, tuyến đường tuần tra biên giới từ cầu Văng Phao đến cầu Nỏ Cha, thuộc xã Mường Típ, cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.
Tuyến dài hơn 32km, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ đời sống người dân.
Đây là tuyến giao thông chính của bản Ái Khe, bản Huồi Phong, Tổ biên phòng Ái Khe, 4 điểm trường mầm non, tiểu học và nối sang xã Na Ngoi. Hiện nhiều đoạn trên tuyến bị sạt mái taluy dương, đất đá tràn xuống gây ách tắc. Một số vị trí sạt taluy âm tạo hàm ếch, có nguy cơ sụt lún, đứt nền đường.

Mặt đường bong tróc, lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Chính quyền xã Mường Típ kiến nghị các cấp, ngành sớm kiểm tra, bố trí nguồn lực sửa chữa tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.